Thứ sáu, 7/11/2003, 11:00 GMT+7

Java - xu thế phát triển mới ở Việt Nam

Đó là chủ đề của hội thảo do Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi - Aptech và Khoa Toán - Cơ - Tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức hôm qua, với sự tham dự của hơn 300 sinh viên.

Sau lời khai mạc ngắn gọn của Chủ nhiệm khoa Hoàng Chí Thanh, hội thảo bắt đầu với phần giới thiệu khái quát về Java của anh Nguyễn Thế Sơn, Chuyên gia phát triển phần mềm của Trung tâm phần mềm FPT (FSoft). Theo anh Sơn, Java là một ngôn ngữ lập trình ra đời sau và kế thừa những điểm mạnh của các thế hệ đi trước. Mặc dù còn mới lạ ở Việt Nam, khả năng tương thích với nhiều hệ điều hành đã khiến ngôn ngữ này trở nên khá thông dụng trên thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, chỉ đến khi anh Chu Tuấn Anh, đại diện Hanoi-Aptech, đứng lên giới thiệu phương pháp và hai cuốn sách tự học Java thì mọi người trở nên tập trung hơn. “Ở trường bọn mình không được học ngôn ngữ này, do vậy nguồn tài liệu tham khảo và phương pháp tự học là rất quan trọng”, bạn Quyết, sinh viên năm thứ ba khoa Toán-Cơ-Tin Đại học KHTN, giải thích. Ngoài bạn Quyết, đa phần sinh viên tham gia hội thảo đều chưa biết gì nhiều về Java. Họ đến đây với cùng mục đích mở rộng kiến thức về vấn đề này.

Nhìn chung, hội thảo đã được ban tổ chức chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ngoài sinh viên khoa Tin của các trường được phát giấy mời, nhiều bạn khác cũng biết tới sự kiện này qua báo chí, băng rôn. Những người tham dự cũng được Aptech giảm học phí 1 triệu đồng cho các khóa học của trung tâm.

Được coi là một ngôn ngữ ưu việt, song Java hiện chưa được trường đại học nào ở Hà Nội đưa vào giảng dạy chính thức. "Có lẽ một số khóa học sau sẽ được học Java", ông Thanh chỉ nói như vậy khi có sinh viên thắc mắc về vấn đề này.

Thanh Tùng

 
Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao