Thứ hai, 3/11/2003, 11:00 GMT+7

Ấn Độ dành 2,7 tỷ USD rút ngắn khoảng cách số

Simputer - máy tính giá rẻ dành cho người nghèo.

Số tiền này sẽ được đầu tư trong vòng 4 năm tới tại đất nước Nam Á nhằm thu hẹp khoảng cách về công nghệ. Dự án bao gồm xây dựng một thiết bị, được gọi là "thế giới máy tính", có thể kết nối Internet tới những ngôi làng có nhiều người mù chữ.

"Thế giới máy tính" sẽ có chi phí thấp và có thể "phát âm" dành cho những người không biết chữ. Rajeeva Ratna Shah, lãnh đạo cơ quan xúc tiến chính sách công nghiệp của chính phủ Ấn Độ, cho biết thiết bị này tương tự như Simputer - máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân giá 200 USD được tung ra cách đây 2 năm do các kỹ sư bản địa chế tạo. Simputer có thể gửi nhận e-mail, soạn văn bản bằng giọng nói và truy cập Internet.

Shah cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực cung cấp dịch vụ băng rộng tới tất cả vùng nông thôn, đồng thời phát triển một cổng cho phép mọi doanh nghiệp làm việc trực tuyến với chính phủ.

Mới đây, trong một dự án thử nghiệm gần thủ đô New Delhi, nhân viên bưu điện kiểm tra thư bằng thiết bị cầm tay kết nối Internet không dây và chuyển chúng tới từng người nhận ở các vùng quê - những đối tượng cũng sử dụng công nghệ tương tự.

Thanh Tú (theo AFP)  

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista