Thứ hai, 27/10/2003, 11:24 GMT+7

Microsoft đối đầu với W3C

Mâu thuẫn giữa hãng phần mềm và Tổ chức chuẩn web quốc tế tập trung vào tiêu chí dành cho biểu bảng điện tử. Đây là những công cụ có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tự động hóa các quá trình nghiệp vụ.

Đầu tuần qua, Microsoft tung ra InfoPath, một ứng dụng XML mới trong bộ Office 2003, cho phép người sử dụng tổ chức và chia sẻ dữ liệu. Ứng dụng này có tính thúc đẩy lưu thông thông tin. Nó khiến cho việc tạo bảng dễ dàng hơn vì dữ liệu có thể được thu thập từ CRM (Quản lý quan hệ khách hàng), ERP (Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) và các cơ sở dữ liệu phục vụ bán hàng và marketing khác. Tuy nhiên, an ninh của tính năng chữ ký trong công cụ này lại bị W3C đặt nghi ngờ khi đưa ra diễn đàn thảo luận của họ.

W3C gần đây phát hành chuẩn XForm 1.0, cho phép tạo những loại biểu mẫu tương tác, hỗ trợ việc trao đổi dữ liệu trong doanh nghiệp. Chuẩn này nhận được sự ủng hộ của IBM và Sun Microsystems vì đem lại cách tiếp cận mở đối với những môi trường xử lý bảng khác nhau nhờ khả năng hoạt động liên thông.

Theo tiến sĩ John Boyer, chuyên gia nghiên cứu e-form của hãng PureEdge Solutions, đồng tác giả của chuẩn XML DSig và XForms 1.0, các doanh nghiệp không nên dựa vào chuẩn chữ ký trong InfoPath vì an ninh quá kém. Ông này cho biết trong vòng chưa đầy 5 phút, PureEdge có thể thay đổi một bảng đánh giá hồ sơ xin việc (theo định dạng InfoPath, đã có chữ ký) thành một bảng đăng ký số tù nhân.

Mặc dù InfoPath được thiết kế tuân thủ ngữ pháp trong tiêu chí của W3C đối với các loại chữ ký kỹ thuật số XML, nó lại không đảm bảo mục đích của chuẩn XForm 1.0, nêu trong mục 8.1.2 của quy định do W3C đề xướng. Neil Laver, Giám đốc Marketing của Microsoft, nói: “Chúng tôi ủng hộ chuẩn của W3C trên tinh thần không xáo trộn mã XML. Hiện nay, chưa phát hiện thấy có cách nào để người khác có thể thực hiện sự xáo trộn này qua một lỗ hổng an ninh nào đó. Tất nhiên, nếu chúng tôi khóa hẳn mục chữ ký này thì sẽ không còn chỗ để chỉnh sửa biểu bảng”.

Martin Langham, lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu, điều phối và quản lý dữ liệu doanh nghiệp Bloor, cho rằng InfoPath có thể tiến xa hơn XForm. Tuy nhiên, những doanh nghiệp hoạt động với môi trường ứng dụng hỗn hợp có thể gặp khó khăn vì phải tìm ra một giải pháp về giao diện nào đó, nếu không sử dụng Windows Word. InfoPath dùng cho nền Windows, mà trên máy để bàn chạy hệ điều hành này chỉ có chưa đầy 1% là môi trường hỗn hợp.

Phan Khương (theo VNUNet)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao