Băng rộng không dây có thể đạt 1,5 tỷ USD năm 2008
Đó là dự báo về kinh doanh thiết bị trong lĩnh vực này, do hãng khảo sát thị trường ABI công bố hôm qua. Cơ sở cho nhận định trên là sự xuất hiện những chuẩn không dây mới mà các công ty viễn thông sắp áp dụng.
Theo Edward Rerisi, Giám đốc nghiên cứu của ABI, việc phê duyệt chuẩn WiMax hay còn gọi là 802.16 sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh đó, công nghệ 802.20, một khi đã được chấp nhận, cũng sẽ góp phần làm tăng chi tiêu và đầu tư trong ngành công nghiệp này (WiMax là chuẩn không dây cố định còn 802.20 dành cho lĩnh vực không dây di động).
Những chuẩn trên hứa hẹn sự cải thiện kết nối Internet bằng cách giảm thiểu yếu tố gây nhiễu trên đường truyền. Trước đây, tín hiệu băng rộng không dây có thể bị nghẽn bởi bất cứ thứ gì chắn ngang đường truyền như bụi rậm hoặc một cây cầu.
Phần lớn của con số tăng trưởng nêu trên sẽ là từ chi tiêu vào các thiết bị sử dụng chuẩn WiMax, bởi những sản phẩm áp dụng 802.20 phải tới năm 2006 mới có thể xuất hiện nhiều trên thị trường. Những thiết bị hạ tầng cơ sở WiMax như trạm thu phát mặt đất sẽ bắt đầu được cung cấp trong năm nay với giá trung bình 30.000 USD/đơn vị và bán kính hoạt động đạt xấp xỉ 50 km. Modem hỗ trợ cũng sẽ xuất hiện cuối năm nay hoặc đầu 2004 với giá trung bình khoảng 400-500 USD. Mỗi một trạm mặt đất có thể phục vụ hàng trăm modem như vậy.
Trong tổng doanh số mà ngành kinh doanh thiết bị băng rộng không dây toàn cầu đạt được trong 5 năm tới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ chiếm gần một nửa, 14% thuộc về Bắc Mỹ và một phần nhỏ nữa là từ châu Mỹ Latin. Theo Rerisi, lý do của việc chi tiêu vào lĩnh vực băng rộng không dây năm ngoái quá thấp là vì chuẩn 802.16 vừa mới được thông qua.
Hộ gia đình cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn sẽ là bộ phận người mua lớn nhất tại Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương. Khu vực châu Mỹ Latin sẽ chủ yếu tập trung vào khách hàng cá nhân. Tại những khu vực nơi DSL hoặc đường truyền Internet tốc độ cao chưa phổ cập, thì sẽ có những khách hàng khác. Đó là những doanh nghiệp lớn, có đường truyền T1 và đang tìm cách sử dụng phương thức truy cập băng rộng không dây như một hệ thống bổ trợ.
Phan Khương (theo CNet)