10 năm cho mỗi thế hệ ĐTDĐ trở nên phổ biến
Đó là phát biểu bên lề một hội nghị viễn thông tại Geneva (Thụy Sĩ) của Keiji Tachikawa, Chủ tịch tập đoàn NTT DoCoMo. Theo ông này, điện thoại di động thế hệ 3 (3G) phải mất chừng ấy năm để xâm nhập thị trường toàn cầu, tức là bằng khoảng thời gian cần thiết để tung ra thêm một thế hệ sản phẩm mới.
Theo giới phân tích, bất chấp cam kết của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại châu Âu và châu Á sẽ đồng loạt triển khai điện thoại 3G trên nhiều thị trường khác nhau (có tốc độ truy cập Internet cao và tính năng video) vào cuối năm nay. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa thấy bất cứ động thái nào của họ và có rất ít dấu hiệu khả quan về sự chấp nhận rộng rãi của thị trường.
Tuy nhiên, đối với điện thoại thế hệ 2, công nghệ i-mode vẫn tiếp tục duy trì được thế mạnh, thể hiện qua việc mới đây có thêm Italy cùng với Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Đài Loan cung cấp dịch vụ này. Sau một năm đưa vào khai thác, i-mode đã thu hút được khoảng 1 triệu thuê bao ngoài biên giới Nhật Bản và đang ngày càng phát triển.
Sau giai đoạn bùng nổ công nghệ cuối những năm 90 và đầu thế kỷ 21 này, các công ty viễn thông có vẻ đang tụt hậu trong việc nâng cấp dịch vụ lên 3G. Tachikawa nói: “Phải mất 10 năm mới thu hút được 1,1 tỷ thuê bao di động 2G trên toàn thế giới. Vì vậy, tôi cho rằng cũng sẽ phải mất chừng ấy thời gian trước khi dịch vụ 3G có mặt trên toàn cầu”.
Hiện nay, các kỹ sư của DoCoMo, những người tung ra công nghệ ĐTDĐ 3G đầu tiên trên thế giới hồi tháng 10/2001, đang tiếp tục phát triển một công nghệ điện thoại tiên tiến hơn: thế hệ thứ tư (4G). Công ty này đang tập trung sản xuất thiết bị với tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn gấp 10 lần so với các mẫu 3G hiện nay, có khả năng tải hình ảnh chất lượng cao và cả ảnh 3 chiều. Theo Tachikawa, tất nhiên cũng sẽ phải chờ tiếp một thập kỷ nữa thế hệ 4G này mới đi vào ứng dụng rộng rãi.
Phan Khương (theo AFP)