Thứ năm, 10/10/2002, 11:00 GMT+7

Thêm một nhà cung cấp dịch vụ Internet ở VN

Hôm qua, tại Hà Nội, Công ty Điện tử Viễn thông quân đội (Vietel) đã khai trương dịch vụ truy cập mạng 1278. Như vậy, Vietel trở thành ISP thứ 5 chính thức hoạt động trên thị trường Internet Việt Nam, cùng với: VDC, FPT, Saigon Postel và Netnam.

Ông Hoàng Anh Xuân, Giám đốc Vietel, cho VnExpress biết với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, thời gian đầu công ty sẽ triển khai dịch vụ tại Hà Nội và TP HCM. Trong năm 2003, sẽ mở rộng ra các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hệ thống mạng của Vietel dựa trên công nghệ SURPASS của Siemens, sử dụng máy chủ cỡ lớn của HP, cho phép truy cập Internet với tốc độ cao. Cuối năm nay, Vietel sẽ hoàn tất việc thuê đường truyền Internet quốc tế 2Mb/s, đồng thời tiến hành dịch vụ kết nối Internet (IXP).

Ngoài ra, các ISP khác, như: công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (ETC), công ty Cổ phần công nghệ mạng (QTNet), Công ty Techcom, Công ty Elinco, công ty Điện tử Thông tin Sài Gòn (SEI), công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ (TDI) và Việt Khang, đã được cấp phép từ đầu năm cũng ráo riết chuẩn bị các chiến lược kinh doanh với những lợi thế riêng của mình. 

Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (ETC) đang thử nghiệm dịch vụ sử dụng công nghệ truyền thông tin qua đường dây điện (Power Line Communications - PLC) đầu tiên tại Việt Nam, và sẽ triển khai cung cấp dịch vụ Internet vào năm 2003. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó phòng dịch vụ viễn thông công cộng của ETC, cho biết PLC phục vụ các loại hình dịch vụ viễn thông như: thoại, truyền dẫn dữ liệu, truy nhập Internet băng rộng, mạng LAN trong nhà, cho phép truy cập Internet với tốc độ nhanh gấp 800 lần so với truy cập qua đường dây điện thoại truyền thống.

Theo thống kê của Trung tâm thông tin mạng Internet, Việt Nam hiện có trên 1 triệu người sử dụng với hơn 250.000 thuê bao. Về thị phần Internet, VNPT giành 58,54%, FPT chiếm 29,85%, Saigon Postel 5,86% và Netnam 5,72%. Từ nay đến năm 2005, Việt Nam phấn đấu đạt 1.200.000 thuê bao Internet.  

Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, theo Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá, các ISP phải nỗ lực giúp người dân nhận thức rõ những lợi ích tích cực của Internet; cung cấp nhiều nội dung phong phú, trong đó báo chí điện tử có vai trò hàng đầu; áp dụng các dịch vụ gia tăng và những chương trình đào tạo qua mạng. Đồng thời cần chú trọng tăng cường các dịch vụ bảo mật, an toàn nội dung thông tin.

 Minh Nghĩa

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao