Microsoft nâng cao chất lượng dịch vụ Passport
Ngày 2/9, Microsoft tuyên bố trong vài tuần tới sẽ tăng độ bảo mật và quyền riêng tư cho khách hàng sử dụng hệ thống Passport. Theo đó, người dùng sẽ không thể mở tài khoản nếu dùng địa chỉ e-mail giả và có thể đóng các tài khoản họ không thích một cách dễ dàng.
Cải tiến đầu tiên chỉ ảnh hưởng những chủ tài khoản mới vì họ sẽ phải sử dụng địa chỉ e-mail thực của mình để xác lập ID. Khách hàng đăng ký mới sẽ nhận được thông báo yêu cầu xác nhận tính hợp lệ của địa chỉ e-mail trong vòng 4-5 ngày.
Để tăng thêm độ bảo mật cho Passport, Microsoft sẽ chuyển tất cả các thông tin được xem trong trình duyệt (ví dụ trang login hoặc dịch vụ thành viên) vào các máy chủ ở domain riêng (passport.net). Cơ chế 2 domain sẽ xoá các URL dài và khó đọc trong thanh địa chỉ của trình duyệt.
Adam Sohn, Giám đốc sản phẩm phụ trách chiến lược .Net của Microsoft, khẳng định: “Khách hàng sẽ biết được chính xác trang web mình đang vào và ngăn người khác truy cập thông tin chứng thực vì chúng lại nằm ở domain khác - passport.com”. Tuy nhiên, các chuyên gia của hãng cũng cảnh báo rằng khách hàng có thể truy cập các trang giả Passport nếu không để ý thanh địa chỉ.
Cải tiến thứ hai sẽ tăng sự lựa chọn của khách hàng, cho phép họ huỷ bỏ tài khoản qua mạng dễ dàng hơn. Hiện nay, nhiều người mở tài khoản Passport để tận dụng các dịp giảm giá nhưng sau đó rất khó đóng những tài khoản này.
Thực tế là Microsoft đã xây dựng một cơ chế phân công nhiệm vụ cho các loại hình Passport khác nhau, tránh huỷ nhầm tài khoản. “Vì thế, khi bạn quyết định đóng tài khoản Hotmail, chúng tôi thông tin cho bạn rõ về các tài khoản khác, chứ không đơn thuần là đóng account joe@passport.com mà thôi”, Sohn nói.
Microsoft sử dụng việc chứng thực Passport cho một loạt dịch vụ và sản phẩm của mình: MSN Messenger, Hotmail, Microsoft Developer Network, Microsoft Reader, .Net… Các hãng khác, như eBay và Starbucks, cũng dùng Passport cho dịch vụ giao hàng của họ.
Minh Long (theo News)