Dell tham gia thị trường máy tính bỏ túi và máy in
Nhằm đẩy mạnh mức tăng trưởng, hôm qua, tập đoàn máy tính Dell công bố quyết định tiến vào thị trường máy in và máy tính bỏ túi. Họ có thể sẽ áp dụng các chiến lược kinh doanh như đã làm ở thị trường PC, chẳng hạn sử dụng mô hình bán hàng giá rẻ, giảm giá và giành phân mảnh thị phần từ đối thủ.
Tuy nhiên, trong khi Giám đốc điều hành Kevin Rollins của Dell tỏ ra rất tin tưởng về triển vọng khi tham gia thị trường mới, các nhà đầu tư và phân tích lại cho rằng Dell khó có thể thôn tính lĩnh vực này như thị trường máy tính cỡ lớn và máy tính cá nhân dành cho doanh nghiệp.
![]() |
| Ông Michael Dell, Giám đốc điều hành hãng Dell. |
Michael Dell, nhà sáng lập công ty máy tính khổng lồ trụ sở tại Round Rock, Texas này, đã lấy tên của mình để đặt cho hãng, cung cấp các sản phẩm với giá phải chăng và bán hàng trực tiếp. Chiến lược của Dell đã khiến nhiều đối thủ phải lao đao trong việc kinh doanh PC trong thời gian qua, trong đó có hãng Compaq Computer, Hewlett-Packard và Gateway.
Nhưng các nhà phân tích cho rằng Dell sẽ không thể thành công mãi như vậy. Việc sáp nhập của hai đại gia về máy tính mới đây, cùng với những tiến bộ trong việc chế tạo PC, sẽ giúp HP thôn tính thị trường máy tính cá nhân nay mai.
Đầu tuần này, tờ thời báo Economic của Đài Bắc (Trung Quốc) đưa tin hãng Wistron - một đơn vị cũ của tập đoàn Acer - đã giành được hợp đồng chế tạo cho Dell 1,5 triệu máy tính cầm tay dựa trên hệ điều hành của Microsoft. Tuy nhiên, hãng Winstron đã từ chối bình luận về việc này.
Trước đó, một nhà phân tích của First Albany cho biết Dell đã tìm kiếm đối tác để cung cấp 1,5 triệu máy tính bỏ túi, và có thể hãng Compal hoặc Mitac International & High Tech Computer của Đài Loan đã giành được hợp đồng. Nhưng phát ngôn viên của hai hãng trên đều từ chối tiết lộ thông tin.
Đây không phải là lần đầu tiên Dell nhòm ngó thị trường máy bỏ túi. Hồi tháng giêng, Giám đốc tài chính James Schneider của Dell từng nói công ty có một cơ sở chuyên nghiên cứu thị trường máy bỏ túi nhưng đã ngừng nỗ lực đó hồi đầu năm 2001.
Sắp tới, Dell sẽ tiến vào thị trường máy in theo nhãn hiệu riêng của hãng. Nhà phân tích Toni Sacconaghi của Sanford Bernstein cho rằng việc Dell tham gia thị trường máy in sẽ không ảnh hưởng đến hãng HP hay Lexmark, ít nhất trong một năm. Bởi hiện nay có tới 30 triệu khách hàng dùng máy in laser của HP, trong khi mỗi năm Dell chỉ bán khoảng 500.000 máy.
Minh Nghĩa (theo Internet)
- Trao giải Hội thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc 2002 (03/08)
- Sony Ericsson thuê diễn viên quảng cáo sản phẩm (03/08)
- Sony, Universal nâng cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến (03/08)
- Klez tiếp tục giành ngôi đầu bảng xếp hạng virus (03/08)
- Cố vấn Tổng thống Mỹ kêu gọi hacker hành động (02/08)
- Tin học hóa quy trình nghiệp vụ hải quan (02/08)
- Nhà máy sản xuất chip lớn nhất thế giới của IBM (02/08)
- Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về PC và web (02/08)
- 25 người VN đầu tiên đạt tiêu chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản (02/08)
- Linh kiện PC tháng 7: RAM tăng giá, CPU P4 bán chạy (02/08)
- Microsoft và AT&T cung cấp dữ liệu không dây (02/08)
- Chính phủ Nam Phi "chặn đường" Internet? (01/08)
- Yahoo và QXL Ricardo ra mắt 3 website đấu giá mới (01/08)
- Oracle cần thêm 1.800 lao động ở Ấn Độ (01/08)
- Ảrập Xêút đóng cửa 2.000 website (01/08)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |



E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo