Thứ năm, 1/8/2002, 10:13 GMT+7

Ảrập Xêút đóng cửa 2.000 website

Người sử dụng net tại Ả rập Xeút.
Người sử dụng net tại Ảrập Xêút.

Nếu bạn muốn đọc tạp chí Rolling Stone trên Internet tại Ảrập Xêút, bạn sẽ nhận thấy việc kết nối tới trang này bị từ chối. Bạn cũng sẽ gặp phải trục trặc tương tự với trang nói về cuộc sống phụ nữ, iVillage.com. Đó là 2 trong số 2.000 website đang bị Chính phủ Ảrập Xêút ngăn chặn.

Hôm qua, Đại học Harvard (Mỹ) cho biết hầu hết những website này có nội dung tình dục hoặc tôn giáo. Tuy nhiên, cũng có nhiều site khác chỉ liên quan thuần túy đến phụ nữ, sức khỏe, y tế và văn hóa.

Để điều tra, Jonathan Zittrain và Benjamin Edelman tại Đại học Harvard đã kiểm tra 64.000 website (được sự đồng ý hoàn toàn của chính quyền nước sở tại). "Ảrập Xêút chấp nhận để chúng tôi kiểm tra máy chủ proxy của họ. Họ sẵn sàng cho chúng tôi biết họ cấm cái gì và cho phép cái gì. Hầu hết các quốc gia khác đã không sẵn lòng như vậy", Edelman cho biết.

Chính phủ nước này cũng công khai việc kiểm soát nội dung web. Khi mở một trang bị cấm, người sử dụng sẽ nhận được thông báo rằng kết nối vào trang web này bị từ chối. Trong khi có nơi, người duyệt web chỉ nhận được mỗi thông báo lỗi, nên không biết trang web bị cấm hay đường truyền gặp trục trặc.

Ảrập Xêút lọc nội dung Internet qua một loạt máy chủ trung tâm do cơ quan Internet Services Unit (ISU) xử lý. "Dịch vụ Internet của chúng tôi khác biệt ở chỗ nó bảo tồn các giá trị của đạo Hồi. Việc thanh lọc nội dung Internet đi ngược lại đức tin hoặc ảnh hưởng tới nền văn hóa là một trong những nhiệm vụ của ISU", trang web ISU viết như vậy.

Minh Thi (theo BBC)

 

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista