Năm 2008, ngành CNTT Ấn Độ sẽ đạt 77 tỷ USD
Theo một công ty phần mềm lớn ở Ấn Độ, bất chấp những thách thức của nền kinh tế toàn cầu, ngành dịch vụ và phần mềm của Ấn Độ sẽ vẫn đạt được doanh thu 77 tỷ USD vào năm 2008. Hiện nay, thị trường CNTT nước này có trị giá 10,1 tỷ USD.
Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ quốc gia Ấn Độ (Nasscom), Kiran Karnik, cho biết ngành công nghệ cao tại đây đang trên đà đạt kế hoạch đề ra từ năm 1999. Nhưng ông Karnik cho biết: “Để thực hiện những mục tiêu trên, tốc độ tăng trưởng của ngành phải đạt 33-34%/năm. Đây là một thách thức vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm được”.
Việc đạt được mức tăng trưởng dự tính cũng đòi hỏi phải có một lực lượng nhân viên hùng hậu. Vào năm 2008, Ấn Độ sẽ phải tuyển dụng 2 triệu nhân viên máy tính. Một số chuyên gia đang e ngại việc thiếu hụt nhân lực có thể sẽ đe dọa tốc độ tăng trưởng và kế hoạch đạt 77 tỷ USD của Ấn Độ vào năm 2008, từ 6,2 tỷ USD trong tháng 3/2003.
Nasscom cho biết, các hoạt động dịch vụ CNTT sẽ là mũi nhọn tạo đà phát triển của toàn ngành. Theo ông Karnik, ngành dịch vụ này đã đạt mức tăng trưởng 70% trong năm tài chính vừa qua, với doanh thu 850 triệu USD. Dự đoán, doanh thu từ hoạt động dịch vụ CNTT của các công ty trên toàn cầu sẽ tăng trưởng tới 20 tỷ USD vào năm 2008.
Hiện nay, có rất nhiều công ty tín dụng, hàng không và ngân hàng đã chuyển các hoạt động back-office của họ sang Ấn Độ.
Hôm qua, Nasscom công bố ngành công nghiệp phần mềm Ấn Độ đạt tổng doanh thu khoảng 10 tỷ USD trong tài khóa 2001-2002, tăng so với 8,4 tỷ USD của năm trước. Họ hy vọng tổng doanh thu năm tài chính 2002-2003 sẽ tăng lên 12,3 tỷ USD.
M.N. (theo AFP)