Thứ hai, 28/1/2002, 08:52 GMT+7

Không phải mọi e-mail gửi đi đều tới đích

David Carney, một chuyên gia cung cấp thông tin trên mạng, đã phát hiện điều này. Mỗi ngày hàng chục bản copy tạp chí luật công nghệ Tech Law Journal không thể tới đích, nguyên nhân chủ yếu là do các hệ thống lọc e-mail chặn quảng cáo trái phép, sex và virus.

Để giảm thiểu sự cản trở này, ông Carney đã viết sai chính tả các từ liên quan đến sex khi viết về các vấn đề có nội dung dành riêng cho người lớn. Ông ta cũng bỏ những đường link và tranh ảnh có chứa các ký tự .exe, bởi vì nó thường bị coi là có chứa virus.

“E-mail không phải là biện pháp vận chuyển chắc chắn sẽ tới người nhận”, ông Carney khẳng định.

Giống như các loại hình giao tiếp khác trên Internet, e-mail thường đi qua 3 hoặc 4 mạng khác nhau trước khi tới người nhận. Mỗi mạng đều có những biện pháp của riêng mình để đảm bảo cho dữ liệu được di chuyển, nhưng đó không phải là một sự đảm bảo chắc chắn. Mặc dù e-mail sẽ tìm đường đi khác khi một mạng trung gian bị sập, nhưng đôi lúc, các thông điệp vẫn bị mất trong quá trình vận chuyển. Thậm chí, e-mail có thể bị gửi nhầm tới hòm thư khác.

Ngoài ra, người nhận và các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử có thể cài chương trình lọc để chặn những e-mail trái phép, xóa những thư hợp lệ bởi chúng có chứa một số từ “nhạy cảm”.

Văn Bình (theo AP)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao