Thứ bảy, 26/1/2002, 08:55 GMT+7

Bức thư bí mật có thể chấm dứt dự án Galileo

Trong một mật hàm gửi các bộ trưởng quốc phòng châu Âu thuộc NATO, Chính phủ Mỹ ngầm yêu cầu ngừng dự án Galileo. Đây có thể là tín hiệu đánh dấu sự chấm hết những nỗ lực tạo ra một hệ thống thay thế GPS (hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ).

Phía Mỹ không trực tiếp yêu cầu hủy bỏ dự án, nhưng nếu Liên minh châu Âu tuân theo sức ép của Mỹ, thì tương lai của Galileo rất mong manh. Phát ngôn viên của Cao ủy về Giao thông Vận tải châu Âu, Loyola de Palacio, nhận định: “Galileo gần như đã chết”.

Từ khi dự án này ra đời, Mỹ luôn tìm cách vận động hành lang chống lại nó. Một lập luận phía Mỹ đưa ra là GPS, do Bộ Quốc phòng Mỹ vận hành, đã đáp ứng tất cả những gì cần thiết. Bức thư mật của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz, được gửi hôm 1/12/2001, là phần tiếp theo trong chiến dịch vận động hành lang.

Ông Wolfowitz đưa ra hai vấn đề. Tín hiệu của các vệ tinh Galileo có thể làm nhiễu sóng từ GPS. Vấn đề khác là hệ thống Galileo có thể sẽ được dùng vào mục đích quân sự. Mặc dù thư được gửi cho các bộ trưởng quốc phòng, nhưng mục tiêu lại là các bộ trưởng giao thông của EU, bởi vì dự án Galileo thuộc sự quản lý của họ. Nếu EU muốn dùng Galileo cho quân sự, thì phía Mỹ muốn vấn đề này phải được thảo luận “tại một diễn đàn thích hợp”.

Tuy nhiên, bất kỳ cuộc họp nào như thế đều phải kết thúc trước ngày 25/3, và điều này dường như không thể. Cuộc họp của các bộ trưởng giao thông EU vào hôm đó sẽ quyết định số phận của Galileo.

Văn Bình (theo CW)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao