Thứ năm, 24/1/2002, 09:36 GMT+7

Microsoft, Chính phủ Mỹ có thể trở thành bị đơn

Học viện Chống độc quyền Mỹ (AAI) dự định kiện cả Microsoft lẫn Bộ Tư pháp vì cho rằng họ không tiết lộ toàn bộ các cuộc tiếp xúc mà nhờ đó hai bên đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ kiện.

Hôm nay, AAI đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố chi tiết đơn kiện của mình và yêu cầu thẩm phán đang giám sát vụ kiện chờ đến khi mọi thông tin được công bố đầy đủ mới ra phán quyết.

Bộ Tư pháp và 9 bang đã đồng ý với thỏa thuận đề xuất - một thỏa thuận chịu sự thẩm định tư pháp theo đạo luật Tunney, quy định các vụ dàn xếp chống độc quyền. AAI tuyên bố: “Cả Microsoft và Bộ Tư pháp đã cố tình né tránh những yêu cầu về công khai thông tin theo quy định của đạo luật Tunney hoặc đưa ra những tin tức thiếu hoàn chỉnh, thậm chí sai lệch”.

Học viện Chống độc quyền, đặt trụ sở tại thủ đô Washington, tuyên bố mình là một tổ chức độc lập và phi lợi nhuận, thúc đẩy cạnh tranh thông qua giáo dục, nghiên cứu, pháp luật.

Phát ngôn viên Jim Desler của Microsoft nói: “Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của đạo luật Tunney và đang chờ đợi quá trình thẩm định tư pháp của tòa án”.

Văn Bình (theo Reuters)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao