Thứ tư, 23/1/2002, 01:47 GMT+7

Không sử dụng mạng vô tuyến tại Olympic mùa đông

Nhằm tăng cường biện pháp chống khủng bố, các quan chức tại thế vận hội Olympic mùa đông vừa quyết định hủy bỏ kế hoạch sử dụng các thiết bị không dây và thay thế chúng bằng hệ thống an ninh tốt hơn.

Thay đổi này là kết quả của cuộc khảo sát về tình hình an ninh trước kỳ thế vận hội (sắp diễn ra vào các ngày 8-25/2 tại thành phố Salt Lake, Mỹ). Các quan chức của Ủy ban Điều hành Thế vận hội (SLOC) nói rằng họ và chính phủ liên bang đã tăng ngân quỹ dành cho an ninh lên tới 315 triệu USD.

Trước vụ tấn công khủng bố 11/9 tại New York và Washington, SLOC đã lên kế hoạch sử dụng hệ thống mạng không dây để hỗ trợ việc tính điểm, giám sát và bình luận. Theo Bob Cottam, quan chức của dự án Olympic, kế hoạch kết nối không dây bị hủy bỏ do có những mối lo ngại đáng kể về an ninh.

Ông Cottam cho biết, sau khi thử nghiệm các thiết bị sử dụng chuẩn 802.11b WLAN, họ đi đến kết luận rằng mã hóa nằm trong chuẩn không đủ mạnh để chống đỡ các cuộc tấn công. Mã hóa sẽ bị phá vỡ chỉ trong 15-45 phút. Nếu hacker không phá thì họ cũng sẽ tạo ra các trục trặc từ chối dịch vụ.

Không có mạng WLAN, các quan chức, vận động viên, phóng viên và những người khác tại thế vận hội Olympic sẽ bị hạn chế trong việc truy cập đến kết quả của mỗi sự kiện và đến các hệ thống, từ 4.500 trạm phát sóng, máy tính xách tay và 1.000 ki-ốt tại 40 địa điểm thi đấu. Tất cả mọi người sẽ được kết nối tới 225 máy chủ Windows NT và 145 máy chủ Unix, thông qua mạng Gigabit Ethernet LAN.

Ngoài ra, các biện pháp an ninh như tường lửa, công nghệ dò tìm kẻ xâm nhập, bảo vệ mật khẩu... cũng được áp dụng. Đồng thời, các nhà tổ chức Olympic sẽ sử dụng máy quét sinh học để nhận diện vận động viên và quan chức.

Minh Thi (theo Eweek)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao