Thứ tư, 26/12/2001, 09:08 GMT+7

Xung đột tín hiệu giữa hệ thống vệ tinh của Mỹ và châu Âu

Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc lo lắng rằng hệ thống quản lý vệ tinh mà châu Âu định xây dựng sẽ gây nhiễu tín hiệu của Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) của Mỹ. GPS được Mỹ sử dụng để tiến hành các hoạt động quân sự, như hướng đạo cho bom thông minh trong chiến dịch tại Afghanistan.

Các dải tần mà châu Âu định sử dụng cho hệ thống mang tên Galileo, trị giá 2,2 tỷ USD, trùng với của các vệ tinh GPS thế hệ mới. Các vệ tinh GPS hiện tại truyền thông tin định vị với mức độ chính xác 100 m cho bất kỳ ai trên thế giới có bộ thu tín hiệu trị giá 100 USD. Đồng thời, các vệ tinh này cũng được sử dụng trong quân sự với độ chính xác 6 m. Trong kế hoạch nâng cấp hệ thống này, Mỹ dự định sẽ bổ sung 2 tần số dùng cho hoạt động dân sự.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz đã gửi thư cho các đồng nhiệm châu Âu, bày tỏ sự lo ngại nhiễu sóng giữa 2 hệ thống, và Lầu Năm Góc muốn tham gia thảo luận với châu Âu về việc phát triển Galileo.

Theo một bài báo của Financial Times, EU coi bức thư đó là một sự can thiệp của Mỹ vào kế hoạch phát triển hệ thống quản lý vệ tinh độc lập Mỹ. Tổng thống Pháp Jacques Chirac thúc giục đẩy nhanh quá trình xây dựng Galileo để đảm bảo rằng châu Âu không trở thành kẻ đầy tớ của Mỹ.

Văn Bình (theo CW)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao