Thứ tư, 21/3/2001, 05:19 GMT+7

Dân Mỹ giảm 50% chi tiêu trực tuyến

Chi tiêu trực tuyến trong tháng 2 năm nay chưa bằng một nửa của tháng 12/2000. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu cho thấy khách hàng đang quay lưng lại với việc mua hàng qua Internet.

Theo báo cáo hàng tháng của Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Hoa Kỳ NRF và Forrester Research, chi tiêu tiêu dùng giảm từ 6,1 tỷ USD (12/2000) xuống còn 3 tỷ USD (1/2001). Số lượng các hộ gia đình mua bán qua mạng cũng giảm từ 20 triệu hộ (12/2000) còn 13,3 triệu (1/2001) và trung bình chi tiêu theo đầu người giảm từ 308 USD xuống 228 USD.

Giám đốc của hãng nghiên cứu Forrester cho biết: "Chúng tôi đã dự kiến sự sút giảm 50% chi tiêu trong mua bán trực tuyến sau mùa lễ hội. Tuy vậy, điều này chưa phản ánh hoàn toàn thái độ của khách hàng đối với việc mua hàng qua mạng. Bởi có thể mua hàng bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu sẽ giúp ngành thương mại điện tử tồn tại và khắc phục suy thoái chừng nào vẫn còn có các website".

Doanh số hàng may mặc đã giảm từ 501 triệu USD xuống còn 178 triệu USD. Tổng doanh thu hàng trang sức giảm từ 179 triệu xuống 62 triệu USD, hàng lương thực thực phẩm và đồ uống chỉ còn 88 triệu so với mức 338 triệu USD cách đây 3 tháng. Sụt giảm mạnh nhất là hàng đồ chơi và game, từ 600 triệu còn 125 triệu USD. Tuy nhiên, điều này đã được dự kiến từ trước, sau khi người tiêu dùng đã chi hơn 12,6 tỷ USD vào tháng 11 và 12/2000. Đây là thời điểm có nhiều lễ hội nhất trong năm nên việc mua hàng trực tuyến, giống như các hoạt động ngoại tuyến khác, cũng tăng lên nhiều. 

(Theo Newsbytes)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao