AOL kiện Công ty kinh doanh sản phẩm khiêu dâm
![]() |
| Khách hàng luôn bị quấy nhiễu bởi những e-mail đồi truỵ trên mạng. |
American Online đâm đơn kiện những nhà điều hành của công ty này vì đã tự ý gửi hàng triệu e-mail có nội dung khiêu dâm tới những người sử dụng mạng AOL suốt từ tháng 5/1999 đến nay. Đây là hành động vi phạm chính sách cấm truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ của AOL.
Trong vụ kiện lên Toà án ở quận Virginia, AOL khẳng định Công ty kinh doanh sản phẩm khiêu dâm (CEN) đã gửi thư cho khách hàng của hãng mà không nghĩ xem họ có muốn xem các tranh ảnh chỉ dành cho người lớn hay không, cũng như không quan tâm đến việc trẻ em có thể vào các account này.Hôm thứ hai, Nicholas Graham, phát ngôn viên chi nhánh Dulles của AOL đặt trụ sở tại Virginia cho biết, họ chỉ đâm đơn kiện sau nhiều lần cố gắng liên hệ với ban quản lý của CEN, yêu cầu họ chấm dứt các hoạt động trên, nhưng không có kết quả.
Đơn kiện dày tới 39 trang với 13 điểm buộc tội công ty giải trí dành cho người lớn Netvision Audiotext đã cho phép và khuyến khích các Webmaster gửi hàng triệu mail tới khách hàng. AOL cũng cho rằng, công ty này đã ăn cắp một số dịch vụ của họ, vi phạm nhãn hiệu bản quyền và phạm luật của Virginia cũng như luật Liên bang. AOL đòi bồi thường 10 USD cho mỗi thông điệp đã gửi (có sử dụng hệ thống máy tính của hãng) và 25.000 USD mỗi ngày. Những cá nhân bị nêu tên trong đơn kiện là John Bennett Jr - Giám đốc CEN và Joseph Elkin - Chủ tịch hội đồng quản trị.
Vụ việc này đã khiến AOL nhận được hàng nghìn thư khiếu nại từ khách hàng. Anne Mitchell, Giám đốc công vụ pháp lý và khách hàng của Hệ thống chống lạm dụng thư (MAPS) ở thành phố Redwood (California) nói: “Chúng tôi ủng hộ các công ty trong việc chống truyền bá hoá văn hoá phẩm đồi truỵ”. MAPS hiện còn giữ một "danh sách đen" tên những người truyền bá, đã được nhiều nhà cungcấp dịch vụ Internet (ISP) và các nhà quản lý thông tin ở các công ty sử dụng để ngăn chặn những email có nội dung không lành mạnh.
Ngọc Trung (theo CNN).
- Minoru Nakamura - Chủ tịch AOL Nhật Bản (10/01)
- Công viên Công nghệ Thông tin triển khai đào tạo trên mạng (10/01)
- Thời gian Internet (10/01)
- Chiếm đoạt tên trên Internet (10/01)
- Bản tin điện tử đầu tiên cho các chủ doanh nghiệp tại Việt Nam (10/01)
- Egghead.com thông báo thẻ tín dụng của khách hàng không bị đánh cắp (09/01)
- Amazon tăng 40% doanh thu trong quý IV năm 2000 (09/01)
- Năm 2000: 210 công ty dot-com phá sản (09/01)
- "Thung lũng Silicon" ở Việt Nam (09/01)
- Làng thông tin ở Ấn Độ (09/01)
- New York Times sa thải 17% lao động (08/01)
- Phục vụ thức ăn qua mạng ở trường học (08/01)
- Trung Quốc sẽ xây dựng hệ thống Internet riêng (08/01)
- Microsoft đóng cửa trang web khiêu dâm ở Thuỵ Điển (08/01)
- Bill Gates công bố kế hoạch phát triển máy tính trong tương lai (08/01)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress