‘Những bà nội trợ kiểu Mỹ’ tạm nghỉ vì đình công
Bộ phim truyền hình ăn khách "Desperate Housewives" là một trong những chương trình đầu tiên phải ngừng phát sóng tại Mỹ, sau khi các thành viên của Hiệp hội Biên kịch (WGA) tuyên bố đình công và biểu tình hôm 5/11.
 |
| Eva Longoria tuyên bố đứng về phía những người đình công. Ảnh: AFP. |
Hôm 6/11, những người biểu tình đã tới địa điểm quay phim Desperate Housewives tại Los Angeles (Mỹ). Eva Longoria - nữ diễn viên chính - đã có mặt, phát bánh pizza cho họ và tuyên bố ủng hộ cuộc đình công, trong khi bộ phim không thể tiếp tục quay và phát sóng. Cha đẻ của bộ phim này, Marc Cherry, là một trong những đại diện của WGA tham gia đàm phán với Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình Mỹ (AMPTP) cuối tuần trước. Giới biên kịch đòi được tăng phần trăm lợi nhuận từ doanh thu DVD và các hoạt động kinh doanh trên Internet, nhưng không được đáp ứng.
 |
| Eva cung cấp pizza cho đoàn biểu tình. Ảnh: AP. |
Hiện nay, cả WGA và AMPTP đều chưa có kế hoạch đàm phán tiếp. Báo chí Mỹ nhận định, cuộc chiến giữa giới biên kịch và các ông trùm sản xuất phim ảnh của Hollywood sẽ kéo dài sang năm 2008. Alan Brunswick, cựu cố vấn pháp lý cho AMPTP, phát biểu: “Tôi nhận thấy đây sẽ là một cuộc đình công dài. Cả hai bên đều không chịu nhượng bộ nên họ khó đạt được thỏa thuận. Tôi rất muốn nhận định của mình là sai, nhưng rõ ràng là cả giới biên kịch và các nhà sản xuất đều đang rất giận nhau”.
Các chương trình talk show ăn khách như Tonight with Jay Leno và Late Show with David Letterman đều đã ngừng phát sóng vì không có kịch bản. Đây là cuộc đình công đầu tiên của các nhà biên kịch Mỹ kể từ năm 1988 và được dự đoán có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD.
H.T. (theo AFP)