Võ thuật đối đầu tình yêu tại Giải điện ảnh Hong Kong
Bộ phim “Seven Swords” (Thất Kiếm) của đạo diễn Từ Khắc đụng độ với “Perhaps Love” (Nếu như yêu) của Trần Khả Tân, khi cả hai đều nhận được 11 đề cử của Giải thưởng điện ảnh Hong Kong lần thứ 25.
 |
| Cảnh phim "Thất Kiếm". (MonkeyPeaches) |
Hai tác phẩm này đều được đề cử tại những hạng mục quan trọng nhất như Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc. Lễ trao giải được tổ chức ngày 8/4. Với bối cảnh kéo dài từ thập niên 1930 đến thời hiện đại, Nếu như yêu là bộ phim ca nhạc đầu tiên của Trung Quốc trong 40 năm qua. Còn Thất Kiếm là “quả bom tấn” về doanh thu của nước này.
Ở hai hạng mục này còn có sự góp mặt của Election - bộ phim về thế giới ngầm của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong và Initial D của Andrew Lau và Alan Mak. Election và Initial D nhận được 10 đề cử mỗi phim.
Lương Gia Huy, tài tử đã bị phạt tù vì lái xe khi say rượu hồi tháng trước, nhận được 2 đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc cho diễn xuất trong Election và Everlasting Regret (Trường Hận ca) của Quan Cẩm Bằng. Hai “kỳ phùng địch thủ” Gia Huy và Quách Phú Thành tiếp tục đụng nhau tại giải thưởng năm nay. Hạng mục này còn có sự góp mặt của Lưu Đức Hoa (Phim Wait 'Til You're Older - Đồng mộng kỳ duyên) và Simon Yam (Election).
Năm 2005, Quách Phú Thành đã loại Lương Gia Huy tại giải Kim Mã (Đài Loan) để trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Divergence.
 |
| Kim Thành Vũ và Châu Tấn trong phim "Perhaps Love". (wangjianshuo) |
Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc là cuộc đối đầu của các ngôi sao Châu Tấn (Perhaps Love), Sylvia Chang (Rice Rhapsody), Trịnh Tú Văn (Everlasting Regret), Mạc Văn Úy (Wait 'Til You're Older) và Lâm Gia Hân (Home Sweet Home).
The Promise (Vô Cực) của Trần Khải Ca chạy đua để giành giải Quay phim, Chỉ đạo nghệ thuật, Phục trang, Âm thanh và Hiệu ứng hình ảnh. Đây là bộ phim có kinh phí 40 triệu USD. The Myth (Thần thoại) của Thành Long có 4 đề cử.
H.T. (theo AFP)