Thứ sáu, 7/12/2007, 04:07 GMT+7

'Phụ nữ vẽ, vẽ về phụ nữ'

42 tác phẩm của 10 họa sĩ Israel và Việt Nam đang trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật VN. Với nhiều thể loại: tranh trên giấy, tranh khắc gỗ, đồ họa, sơn mài, sắp đặt... người phụ nữ hiện lên đa diện, trong cái nhìn của hai giới, hai nền văn hóa khác nhau.

Triển lãm do Đại sứ quán Israel tại Hà Nội và Vụ Các chương trình văn hóa Bộ Ngoại giao Israel tổ chức, với sự góp mặt của 5 họa sĩ Việt Nam: Lưu Công Nhân, Trịnh Tuân, Đinh Thị Thắm Poong, Đặng Thảo Ngọc, Vũ Thu Hiền và 5 họa sĩ Israel: Moshe Hoffman, Liora Zeevi, Ruth Scholoss, Anat Behrman, Neil Folberg.

Bà Raquelle Azran, người phụ trách triển lãm đồng thời là chuyên gia về hội họa đương đại Việt Nam, cho biết: "Tôi chọn chủ đề phụ nữ, vì đây là đối tượng nghệ thuật muôn đời và mang tính toàn nhân loại. Trong phòng tranh này, người xem sẽ được thưởng thức những tác phẩm của phụ nữ vẽ về chính họ bên cạnh những sáng tác của nam giới về phái đẹp. Sự đối sánh hai chiều này sẽ đưa lại cho ta nhiều cảm nhận thú vị. Tôi rất vui khi chọn được những họa phẩm tiêu biểu của hai nền văn hóa. Cùng là tranh khỏa thân, nhưng những bức họa mực trên giấy của Lưu Công Nhân sẽ gây ấn tượng khác biệt với tranh khắc gỗ của Moshe Hoffman".

Triển lãm khai mạc hôm 6/12 và sẽ kéo dài đến 15/12.

Dưới đây là một số tác phẩm:

"Nude": Sự tinh tế trong tranh khỏa thân của Lưu Công Nhân thể hiện ở khả năng cân bằng giữa tính gợi dục với sắc màu tâm trạng thể hiện ở sự phối hợp đường nét và những mảng màu.
"Trên cánh đồng": Hướng đến sự giản dị, chắt lọc trong từng chi tiết, tranh của Moshe Hoffman phác họa những người phụ nữ đẹp đầy đặn và tự tin với thân thể mình.
"Nàng tiên cá đỏ": Với cái nhìn của một người trẻ, Đặng Thảo Ngọc sử dụng những màu sắc mạnh với những đường nét táo bạo, gây ấn tượng về thị giác.
"Khu rừng": Tranh của Đinh Thị Thắm Poong giàu màu sắc tươi trẻ, khỏe khoắn của con người và thiên nhiên vùng cao. Chi tiết và hình ảnh trong tranh chị luôn có sức lôi cuốn tính hiếu kỳ của người xem.
"Đàn bà": Người phụ nữ trong tranh của Ruth Schloss là những hình ảnh già nua, héo hắt, khắc khổ và cô độc. Schloss bộc lộ niềm cảm thương, thông cảm với những người già.
"Trôi": Liora Zeevi lãng mạn hóa công việc thường nhật của phụ nữ qua những hình ảnh giàu tính chuyển động. Bức tranh mượt mà, êm ái như đang trôi trong một điệu nhảy.

Lưu Hà

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao