Thứ bảy, 30/3/2002, 09:00 GMT+7

Mua bảo hiểm cho tranh - "lỗ hổng" của mỹ thuật VN

Bức "Hai chị em" của Tô Ngọc Vân (1944).

Các nhà bảo tàng và phòng triển lãm quốc tế ngỏ ý muốn mời Việt Nam đưa những tác phẩm nổi tiếng đi trưng bày tại một số nước trên thế giới nhưng đáng tiếc tất cả các tác phẩm đó đều chưa được mua bảo hiểm. Trong tình trạng sao chép tranh ở trình độ rất tinh vi như hiện nay, việc bảo hiểm cho tranh là rất cần thiết.

Ông Ngô Quang Nam, Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật, cho biết: "Bỉ, Italia, Đức... đã đặt vấn đề mang tác phẩm của Việt Nam đi trưng bày. Họ mong muốn những tác phẩm đưa đi phải được mua bảo hiểm dù với số tiền nhỏ để tăng lòng tin về giá trị của bức tranh và để đảm bảo an toàn cho triển lãm, phòng khi gặp những sự cố đáng tiếc".

Thực ra mua bảo hiểm cho tranh từ lâu đã là chuyện rất bình thường của hội hoạ thế giới. Có những bức tranh của các danh hoạ thế giới, tiền mua bảo hiểm lên tới hàng triệu USD. Còn với từng cá nhân hoạ sĩ Việt Nam, mua bảo hiểm cho tranh có lẽ là chuyện xưa nay hiếm.Kết nạp Đảng của Nguyễn Sáng là bức tranh đầu tiên của Việt Nam được mua bảo hiểm với số tiền lên tới 1 triệu USD. Nhưng đáng tiếc đấy lại là số tiền của Cộng đồng EU bỏ ra để đưa bức tranh này đi dự triển lãm EU. Hơn nữa, đa số hoạ sĩ Việt Nam chưa biết cách thức mua bảo hiểm cho tranh như thế nào, mua ở đâu và khi xảy ra sự cố thì gõ cửa nào để làm cho ra nhẽ.

(Theo Văn Hoá)

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao