Công Hậu tiếc nuối thời hoàng kim
Gặp Công Hậu - người nổi tiếng cùng thời với các "sao" Lý Hùng, Diễm Hương... trong trang phục quần Tây, áo sơ mi và cặp kính cận, trông anh ra dáng một doanh nhân thành đạt hơn một nghệ sĩ ngoài 40 tuổi. Rất vui vẻ, anh khoe mình mới mua được căn nhà mới rộng hơn nhà cũ và đang sửa chữa lại cho khang trang.
- Các bạn diễn cùng thời với anh như Việt Trinh, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh... đều đã giải nghệ, điều gì khiến anh vẫn trụ với nghề diễn viên này?
- Có lẽ do tôi may mắn hơn các bạn của mình vì vẫn còn sống được với nghề. Tôi không biết lý do gì khiến Diễm Hương, Việt Trinh, Thiệu Ánh Dương... không còn theo nghề diễn nữa. Tôi mong sao bây giờ chúng tôi có cơ hội cùng đóng chung trong một bộ phim thì hay biết mấy.
Nói thật, tôi vẫn tiếc cái không khí và cách làm việc của thời đó. Nhiều người cho rằng lúc đó, chúng tôi làm phim mì ăn liền là ẩu, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Phim chiếu lúc đó được khán giả đến rạp xem rất nhiều. Kỹ thuật, máy móc bây giờ hiện đại, lẽ ra mình làm phim hay hơn trước mới phải, nhưng đằng này thì ngược lại.
![]() |
| Diễn viên Công Hậu và con trai. Ảnh: VNN. |
- Chê thế, nhưng anh vẫn nhận lời tham gia 2 bộ phim phát sóng trong giờ vàng, và thật không may vì chúng bị nhiều khán giả phàn nàn về chất lượng. Anh nhận đóng phim vì đam mê hay vì cuộc sống?
- Tham gia một số phim truyền hình gần đây, tôi thấy họ không phải làm dở mà là làm ẩu. Tôi không dám nói mình hay, nhưng nghĩ với kỹ thuật hiện đại, mình làm kỹ sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng. Đằng này có điều kiện về máy móc kỹ thuật, nhưng người làm việc lại thiếu chuyên môn nên phim không thể hay được. Giống như một đội bóng, muốn đá hay thì các cầu thủ phải giỏi đều chứ không thể chỉ có 1-2 cầu thủ giỏi mà có thể thắng đối phương. Tôi không tin điều đó.
- Đã có lúc anh định bỏ nghệ thuật kinh doanh mở quán cà phê. Vì sao anh quyết định quay lại với nghệ thuật?
- Tôi thấy mình kinh doanh không hợp. Vì phải tính toán chi ly nên nhiều lúc tôi có cảm giác mình bị với. Trong nghệ thuật, nếu có chi ly thì nó vẫn nằm trong khả năng của mình. Tôi nghĩ, nếu kinh doanh tốt nhất nên làm cái gì liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Còn kinh doanh cái khác không thích hợp và vượt quá khả năng của tôi.
- Sắp tới anh định sản xuất phim. Kế hoạch đó giờ tiến triển tới đâu?
- Tôi đang cùng vài hãng tư nhân có kế hoạch làm một bộ phim nhựa, kịch bản hầu như đã chuẩn bị xong, nhưng kinh phí chưa đủ nên đang kêu gọi thêm đầu tư, chưa biết khi nào thực hiện được. Tôi không dám nói mình sẽ làm phim hay, nhưng chắc chắn đó sẽ là một món ăn lạ cho khán giả.
- Không chỉ định làm phim, sắp tới anh còn đi học đạo diễn. Điều gì thúc đẩy anh vậy?
- Tôi sắp học đạo diễn một phần cũng do cảm thấy điện ảnh mình thua các nước trong khu vực rất nhiều. Tự ái lắm chứ. Làm đạo diễn để có cơ hội đóng góp cho điện ảnh nước nhà, vì chỉ làm diễn viên thì đóng góp không đủ. Hơn nữa, tôi cũng muốn cho mọi người biết mình cũng qua trường lớp hẳn hoi. Nếu không học, nói người khác sẽ không tin.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
- Bin Laden mê Whitney Houston (22/08)
- Thái Tài hạnh phúc vì được sống thật với giới tính (22/08)
- Britney Spears muốn được chôn cùng chó cưng (22/08)
- Vòng ba của Victoria Beckham đẹp nhờ kỹ xảo (22/08)
- Hồ Hoài Anh lãi to từ chức đội trưởng Trò chơi âm nhạc (22/08)
- Củng Lợi nhọc nhằn với điệu salsa (22/08)
- Robbie Williams: 'Một phụ nữ là không đủ với tôi' (21/08)
- Chồng Britney: ‘Tôi không tiêu tiền của vợ’ (21/08)
- Paul McCartney chi 35 triệu bảng ‘bịt miệng’ vợ (21/08)
- Quang Dũng từng khóc vì điều tiếng (21/08)
- Tom Cruise đứng cuối danh sách ‘sao’ thân thiện (21/08)
- Kevin Federline không ngại là ông Britney (20/08)
- Heidi Klum muốn có nhiều con (19/08)
- Anh Thư không nói đến đời tư vì sợ dị nghị (19/08)
- Owen Wilson dọa kiện người tung tin (19/08)





|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Phỏng vấn trực tuyến | |||||||
| |||||||
























E-mail
Bản In










Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress