Thứ năm, 18/5/2006, 11:34 GMT+7

Trần Chi Tài chưa từng nghĩ sẽ đóng phim Việt Nam

Được mời tham gia vai chính trong bộ phim "Sài Gòn nhật thực" (đạo diễn Việt kiều Othello Khanh), Trần Chi Tài, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Singapore, tỏ ra rất hứng thú. Đam mê điện ảnh, nhưng Chi Tài chưa bao giờ xao nhãng gia đình. Với anh, sự thành đạt phải đặt trên nền tảng một gia đình hạnh phúc.

- Gia nhập làng giải trí Singapore từ năm 1986, đến nay vừa tròn 20 năm tuổi nghề. Nhìn lại sự nghiệp của mình, anh có cảm nhận gì?

- Tôi cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, đôi lúc tôi không dám tin là mình đã ăn cơm nghệ thuật được 20 năm. Trung bình một năm tôi đóng 3 phim truyền hình, mỗi phim quay chừng 3 tháng. Hằng ngày tôi đến phim trường từ sáng, đến khuya mới về nhà nên thấy một ngày đi qua rất nhanh, trong khi mình vẫn còn nhiều việc chưa làm.

- Yếu tố nào đã giúp anh đứng vững trên màn ảnh suốt 2 thập niên?

- Đầu tiên phải nói cái duyên với nghề, kế đến mới là thực lực, ngoài ra còn phải kể đến sự ủng hộ của khán giả và bạn bè trong làng giải trí. Một diễn viên mà không được bạn diễn và khán giả yêu mến thì khó mà trụ lại được trên màn ảnh.

Diễn viên Trần Chi Tài. (Ảnh: Thế Giới Văn Hóa)

- Những mong ước, hoài bão của anh hiện nay với lúc mới vào nghề có gì khác nhau?

- Lúc mới vào nghề, do nôn nóng muốn được nổi tiếng, tôi thường có những quyết định rất... táo bạo, không nghĩ đến hậu quả. Còn bây giờ tôi đã điềm tĩnh hơn, việc gì cũng suy nghĩ kỹ trước khi làm, vì tôi còn có gia đình. Có thể nói, 20 năm trước tôi là người lạc quan và vô tư, nhưng bây giờ thì bớt vô tư hơn rồi, và chỉ mong công việc ổn định.

- Theo nhận xét của giới báo chí Singapore, anh rất có duyên đóng phim nước ngoài. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi đã đóng phim của Canada Thiên Thượng nhân gian, phim Hong Kong, Đài Loan Tiếng sét ái tình, Đôi mắt... Lần này sang Việt Nam đóng Sài Gòn nhật thực, bản thân tôi cũng không ngờ đến. Trước đó, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đến đây đóng phim, hơn nữa còn có cơ hội hợp tác với các diễn viên Việt Nam.

- Anh nhận đóng "Sài Gòn nhật thực" trong trường hợp nào?

- Vào tháng 4, khi tôi từ Nhật Bản trở về Singapore thì được người quản lý cho biết là đã nhận cho tôi bộ phim này.

- Anh đã chuẩn bị gì cho vai diễn?

- Do thời gian gấp rút, tôi không kịp chuẩn bị gì ngoài việc học thuộc phần lời tiếng Việt.

- Lần này sang Việt Nam gần một tháng, anh tận dụng thời gian nào để đi thăm quan đất nước chúng tôi?

- Tôi không có thói quen tranh thủ thời gian làm việc để đi chơi, vì đã đóng phim thì phải có trách nhiệm với công việc. Nếu tinh thần, sức khỏe không tốt làm ảnh hưởng đến hiệu quả diễn xuất thì tôi thật có lỗi với người đã tin tưởng mời mình.

- Trước khi sang, anh đã biết gì về món ăn Việt?

- Ở Singapore, tôi đã có dịp thưởng thức món ăn Việt. Tôi ăn uống rất dễ, miễn no bụng là được. Cũng như lần sang Hong Kong đóng phim, tôi dùng cơm ở một quán ăn gần khách sạn suốt 2 tháng trời.

- Khi ra nước ngoài đóng phim, điều anh cảm thấy không yên tâm là gì?

- Đó là hai đứa con, tôi rất nhớ chúng mỗi khi xa nhà. Vì thế, trước khi sang đây tôi đã dạy hai cháu (cháu trai 15 tuổi, cháu gái 5 tuổi) cách liên lạc qua mạng, như dùng Yahoo Messenger, voice chat, xem webcam... để mỗi ngày tôi có thể trò chuyện với các con qua mạng.

- Sau khi kết hôn, anh và chị Hướng Vân hợp tác thế nào trong điện ảnh?

- Lần đầu tiên đóng chung, chúng tôi đã quen rồi yêu nhau, 4 tháng sau thì kết hôn. Đến bộ phim thứ hai, cô ấy đã là mẹ của con tôi. Lần thứ ba đóng phim Hỷ lâm môn, cô ấy đóng vai chị tôi.

- Anh nghĩ sao khi "bà xã " đóng vai chị mình?

- Tôi không có ý kiến gì, nhưng Hướng Vân có vẻ không vui. Cô ấy thường kêu ca không biết giám chế nghĩ sao mà lại cho hai vợ chồng đóng vai chị em.

- Vậy ở nhà, Hướng Vân có giống một bà chị của anh?

- Cũng giống lắm. Vì nếu tôi ở nhà thì hai đứa con sẽ theo tôi nhiều hơn. Những lúc như thế, cô ây giống như tổng chỉ huy vậy, ra lệnh cho các con tôi phải làm việc này việc kia.

- Dù đã ở tuổi trung niên nhưng anh vẫn giữ vóc dáng trẻ, khỏe. Bí quyết giữ thể hình của anh là gì?

- Là nhờ Hướng Vân. Cô ấy thấy tôi làm việc liên tục nên thường nấu món ngon tẩm bổ. Còn việc tập luyện, trước kia tôi có tập thể hình, nhưng những năm gần đây thì đi bơi nhiều hơn.

- Diễn viên thường xuyên đóng phim xa nhà, vậy tình cảm cha con anh như thế nào?

- Công việc không làm ảnh hưởng đến tình cảm cha con tôi. Có một dạo, hai cháu muốn tôi ôn bài cho chúng nên thường chờ đến khi tôi về mới chịu học bài. Sau khi giúp con ôn bài, tôi còn phải đọc kịch bản đến khuya nên bị thiếu ngủ, tình trạng này kéo dài một thời gian, sức khỏe tôi suy sụp hẳn. Thấy vậy, hai cháu đã tự động học bài, tôi rất vui khi con mình tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện.

- Sau khi hoàn thành "Sài Gòn nhật thực", anh sẽ đóng tiếp phim gì?

- Trước mắt, tôi chưa biết sẽ đóng phim nào, phải chờ đến khi trở về Singapore mới có lịch mới.

(Theo Thế Giới Điện Ảnh)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao