Thứ sáu, 12/5/2006, 10:19 GMT+7

Vương Gia Vệ không được chào đón tại quê hương

Nổi tiếng với những tác phẩm điện ảnh võ thuật và gangster đẫm máu, đạo diễn lừng danh thế giới người Hong Kong chỉ hút khán giả khi chiếu phim ở nước ngoài. Còn ở “sân nhà”, doanh thu từ rạp của ông chưa bao giờ được đánh giá là thành công.

Vương Gia Vệ
Đạo diễn Vương Gia Vệ. (AFP)

Khán giả phương Tây thích phong cách làm phim của đạo diễn Vương, đặc biệt là những tác phẩm về đề tài tình dục. Ông từng giành nhiều giải thưởng quốc tế danh giá cho những bộ phim này. Vương Gia Vệ là đạo diễn Trung Quốc đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes với Happy Together (1997). Bộ phim kể về một đôi tình nhân đồng tính người Hoa tại Buenos Aires (Argentina). 3 năm sau, In The Mood For Love còn vinh dự hơn khi được đề cử giải Cành cọ vàng tại Cannes và thu về 2,7 triệu USD khi công chiếu tại Mỹ.

Tại Hong Kong, đạo diễn 49 tuổi không được chào đón nồng nhiệt như vậy. Báo chí đặc khu này chỉ xoáy sâu vào những tính cách của ông như gàn dở, lập dị, miệt mài như chú ong thợ, làm việc không kịch bản, thậm chí chẳng có đề cương.

Nhà bình luận Shum Longtin nói: “Phim của Vương Gia Vệ không ăn khách tại Hong Kong. Nhiều người đi xem về nhưng không hiểu ông muốn truyền tải thông điệp gì”. Ngược lại, đạo diễn chuyên đeo kính đen lại phàn nàn khán giả nhà thiếu tính hiếu kỳ. Ông nói: “Vấn đề không phải là phim có tiết tấu quá nhanh. Họ chỉ nói đơn giản: ‘Tôi chẳng hiểu gì cả’. Họ không khao khát được xem phim”.

Vương Gia Vệ sinh tại Thượng Hải, nhưng chuyển đến Hong Kong khi lên 5. Ông tốt nghiệp thiết kế đồ họa năm 1980 và theo học một chương trình đào tạo sản xuất phim truyền hình. Sau đó, ông làm trợ lý sản xuất và thành chuyên gia viết kịch bản truyền hình.

Bộ phim đầu tay do ông đạo diễn là As Tears Go By (1999) và được trình chiếu tại Cannes. Days of Being Wild (1990) được bầu là phim xuất sắc của Hong Kong, nhưng doanh thu lại rất nghèo nàn. Đến năm 1994, với Chungking Express, Vương Gia Vệ lại nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới làm phim quốc tế. Ông Shum Longtin nói: “Tôi cho rằng, Vương là đạo diễn hàng đầu của Hong Kong về mặt nghệ thuật và kỹ thuật”.

Vương cũng là người có khả năng lăng xê diễn viên. Dưới bàn tay của ông, Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc đã trở thành những ngôi sao quốc tế. Mạn Ngọc đã giành danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes 2004 với phim Clean do chồng cũ, Olivier Assayas, làm đạo diễn. Còn Lương Triều Vỹ lại phàn nàn, 5 năm đóng 2046 cùng Vương là cực hình đối với anh.

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các ngôi sao quốc tế lao vào hợp tác với Vương Gia Vệ. Diễn viên Nicole Kidman và ca sĩ Norah Jones sẽ góp mặt trong 2 bộ phim sử dụng tiếng Anh đầu tiên của ông là The Lady from ShanghaiMy Blueberry Nights.

H.T. (theo AFP)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao