Thứ ba, 14/9/2004, 08:01 GMT+7

Không có danh xưng rock Việt?

Rocker Nguyễn Đạt.

Là tay guitar của ban nhạc Da Vàng, Nguyễn Đạt là một trong những rocker kỳ cựu nhất trong làng rock VN. Không xuất hiện nhiều để làm bùng nổ sân khấu như trước đây, nhưng "anh cả" Đạt vẫn không ngừng trăn trở về chặng đường phát triển của rock trong nền âm nhạc VN.

- Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng thường nhắc đến rock ở Việt Nam với "danh xưng" rock Việt. Anh nghĩ sao về tên gọi này?

- Không nên xưng như vậy về nền nhạc rock ở Việt Nam. Bởi, rock trên thế giới chỉ phân chia thành các dòng nhạc như black, metal, death, hard rock... chứ chưa một nước nào tự xưng là rock Mỹ, rock Pháp hay rock Anh cả.

- Anh đánh giá thế nào về tình hình nhạc rock ở Việt Nam thời điểm hiện nay?

- Các rock band đã cố gắng nhưng chưa thể vươn ra khu vực, chưa thể cạnh tranh về trình độ, thiết bị, kỹ thuật chơi rock. Theo tôi, phải trông chờ vào một lớp rocker sau này, có thể là thế hệ sau của The Wall, Asmostphere, Thuỷ Triều Đỏ, Small Fire. Vả lại, số khán giả nghe rock thực sự bây giờ cũng không nhiều. Ở hai thành phố lớn là TP HCM và Hà Nội nếu thống kê cũng không quá 2.000- 3.000 người. Đơn cử như đêm nhạc rock được tổ chức tại quán cà phê RFC, đại bản doanh của rock fan tại Sài Gòn, cũng chỉ thu hút được ít khán giả.

- Rock ở Việt Nam rất thiếu lửa, dù nghe trong live show của Bức Tường, Lê Quang hay "Giai điệu bạn bè", "Rock 3 miền", thậm chí cả phần hát rock của các thí sinh chương trình "Sao Mai-Điểm Hẹn", anh nghĩ sao?

- Những chương trình này chỉ như những buổi ca nhạc bình thường, trong khi để tổ chức thành công một đêm diễn rock phải tập hợp nhiều yếu tố: không khí sôi động, khán thính giả thực sự phấn khích để hoà theo rocker... Live show của The Wall chẳng hạn, khán giả ngồi im lặng để nghe hát nhưng đã nghe rock tức là phải đứng thưởng thức, để có thể hò hét, nhảy múa theo âm thanh sôi động của bài hát. Còn phần hát rock trong Sao Mai - Điểm hẹn, Ban tổ chức muốn tạo cơ hội cho các thí sinh tìm được thể loại nhạc sở trường của mình. Những đêm rock như vậy chưa thể xem là đúng nghĩa.

- Vậy nguyên nhân vì đâu các ca sĩ, ban nhạc tuyên bố nhảy từ pop sang địa hạt rock vẫn ngày một nhiều?

- Thành công không dễ. Rock có những đặc thù riêng mà dù muốn cũng không thể bắt chước: chất giọng khoẻ, đặc biệt, phải có một ban nhạc riêng, đánh những bài hát tự sáng tác... Nhất là khi ca sĩ của thể loại nhạc khác phải luôn tự làm mới mình để khỏi gây cảm giác nhàm chán trong khán giả, thì rocker luôn trung thành với dòng nhạc mình theo đuổi, dù cho số lượng người nghe họ sẽ ít hơn.

- Nhận xét của anh về một số ban nhạc đang có tiếng hiện nay?

- The Wall là ban nhạc chơi rock dễ nghe và có hoạt động tiếp thị rất hiệu quả. Thành công của họ là đã đưa rock đến gần hơn với công chúng nghe nhạc. Còn cá nhân tôi thích nhất Atmosphere: có lối đánh đặc trưng và mang nhiều "chất" rock.

(Theo Sinh Viên)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao