Chương Tử Di không trọng giải thưởng
 |
| Diễn viên Chương Tử Di. |
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên tầm cỡ quốc tế. Nghề của tôi là diễn viên, tôi chỉ chuyên tâm cố gắng làm tốt công việc để khẳng định khả năng của mình trước khán giả", diễn viên tâm sự.
- Trước khi hóa thân vào một nhân vật, chị đã sống thể nghiệm cho vai diễn trong bao lâu?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi không thích đặt ra một tiêu chuẩn nào cả, tôi thuộc dạng người khi làm là phải cố gắng hết mình.
- Đôi mắt là nơi dùng để biểu hiện thế giới nội tâm rõ nhất nhưng trong "Thập diện mai phục" chị lại đóng cô gái bị mù, vậy làm thế nào để chị diễn xuất được nội tâm của nhân vật?
- Lúc xem mình là một người mù, tôi phát hiện cả thế giới như đang thay đổi chậm lại. Tôi sống chung với một cô gái bị mù trong 2 tháng và phát hiện trong môi trường tối đen ấy, thế giới thật sự rất tập trung, hoàn toàn phải dựa vào cảm giác, thân thể và sự tiếp xúc môi trường. Đó là điều mà từ trước đến nay tôi chưa nghĩ qua và chính là sự trải nghiệm lớn nhất của mình.
- Chị cảm thấy hài lòng nhất cảnh nào trong "Thập diện mai phục"?
- Tôi rất thích cảnh đóng chung với Lưu Đức Hoa, một cô gái mù và một chàng trai lần đầu tiên gặp nhau, tình cảm rất tinh tế. Cảnh đó cả hai chúng tôi diễn xuất thần.
- Khi nhận lời tham gia một bộ phim, chị thường đưa ra những yêu cầu gì?
- Không nhất thiết bộ phim đó phải là của đạo diễn đẳng cấp quốc tế mà điều quan trọng là kịch bản.
- Ở LHP Cannes vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng chị là đối thủ nặng ký của Trương Mạn Ngọc. Vậy khi không nhận giải gì ở LHP này, cảm giác của chị như thế nào?
- Tôi thật sự mừng cho Trương Mạn Ngọc, chị ấy là niềm tự hào của tất cả người Hoa trên thế giới. Tôi còn rất trẻ và còn nhiều nhân vật với nhiều tính cách khác nhau mà chưa được diễn và tôi còn phải phấn đấu nhiều.
- Như vậy có nghĩa là chị không xem trọng giải thưởng?
- Diễn viên đạt được giải thưởng là một khích lệ lớn, để cho họ thấy cần phải nỗ lực hơn chứ không phải quan trọng ở chiếc cúp.
- Trong những bộ phim gần đây, chị đều thể hiện các ca khúc trong phim, chị có dự định tấn công làng ca nhạc?
- Tôi hát chỉ để cho vui thôi, còn diễn xuất mới là nghiệp chính.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)