Tiến Lợi: 'Nhà thiết kế nên kết hợp với sản xuất'
 |
| Nhà thiết kế Tiến Lợi. |
Tháng 4, đi học một khoá về thiết kế giày dép, túi xách ở Pháp, tháng 10 mở một cửa hàng trưng bày và cố gắng tháng 12 có buổi trình diễn để kỷ niệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này. Đó là những dự định của nhà tạo mẫu trẻ Tiến Lợi trong năm nay.
- Lý do gì khiến anh trở thành nhà tạo mốt cho phụ nữ, trong khi anh bắt đầu sự nghiệp với thành công ở trang phục nam?
- Thời trang là một ngành nghệ thuật, vì thế nó cũng có những đòi hỏi về đường nét, kiểu dáng, bố cục, màu sắc. Với phụ nữ, những yếu tố ấy được tôi kết hợp phong phú hơn nên tôi gắn bó nhiều với họ hơn.
- Tại sao chưa bao giờ anh giới thiệu một bộ sưu tập áo dài nào?
- Vì tôi thấy áo dài truyền thống biểu trưng cho nữ tính rất nhiều. Mềm mại, duyên dáng, gợi cảm, khiêm nhường. Tất cả những điều đó hội tụ trong áo dài và trong người mặc, vì vậy tôi không muốn phá vỡ chúng. Tôi muốn giữ hình ảnh áo dài đúng như ấn tượng lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong những tấm ảnh xưa, khi mẹ tôi còn là một thiếu nữ. Vả lại, thời trang còn có biết bao điều để làm. Tôi muốn tìm kiếm đường nét tạo hình mới hơn.
- Theo anh, thị trường thời trang gần đây có nét gì mới?
- Sự thẩm định của người tiêu dùng rất rõ ràng và đi vào chiều sâu. Tôi muốn nói về sự thẩm định không chỉ của một người, mà của các thành viên trong một gia đình và của nhiều gia đình đều được nâng lên rất nhiều. Ví dụ, các nam thanh niên đã khá quan tâm trong việc phối màu giữa quần jean, giày thể thao và áo. Phái nữ thì tất nhiên, còn kỹ tính hơn phái nam nhiều.
- Giữa các bộ đồ trình diễn với những bộ đồ người dân mặc thông dụng hàng ngày vẫn còn khoảng cách. Từ góc độ một nhà tạo mẫu và cũng là nhà sản xuất nhỏ, anh có thể lý giải gì về điều này?
- Thực ra, khoảng cách đó đang dần thu hẹp lại. Tôi biết nhiều người đã đặt trong kế hoạch hàng tháng sẽ có những cuộc gặp nào, chương trình gì, may sắm, chi phí cho trang phục dịp đó ra sao. Nghĩa là ngày càng có nhiều mẫu thời trang đi vào cuộc sống. Tôi nghĩ các nhà thiết kế nên biết kết hợp với sản xuất. Nếu kinh tế đảm bảo, họ mới có thể tổ chức các buổi biểu diễn, nghiên cứu sáng tác mới, như vậy nghệ thuật mới lan toả được. Thiết kế thời trang cũng phải thường xuyên thay đổi và thường xuyên đưa ra thị trường để thẩm định.
(Theo Lao Động)