Phước Sang tâm sự về nghề và nghiệp
 |
| Diễn viên Phước Sang (phải). |
Không thuộc hàng kép đẹp, nhưng tên tuổi của anh vẫn được khán giả yêu mến qua những vở kịch. Còn người trong giới lại nhớ đến anh trong vai trò giám đốc công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang, người đang điều hành 3 sân khấu kịch.
- Anh có chiêu thức gì để 3 tụ điểm kịch nói của mình thu hút được nhiều khán giả trong lúc các sân khấu khác cũng đang tìm cách tung ra những ngón tiếp thị mới?
- Vấn đề là làm thế nào cho mỗi sân khấu có một phong cách riêng, quan trọng là phải có nguồn kịch bản, định hướng riêng để tránh trùng lắp. Ví dụ như sân khấu Kịch Sài Gòn (NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Ngọc Giàu, Hồng Nga, Việt Anh, Quyền Linh...) chuyên về đề tài thời sự đương đại, gần gũi với người dân lao động thành phố. Những câu chuyện đời thường không mang tính triết lý nặng nề mà phảng phất một bài học nhẹ nhàng mộc mạc, dễ đi sâu vào lòng người. Sân khấu Nam Quang thì tập trung vào lực lượng diễn viên trẻ (Trung Dân, Kiều Oanh, Nguyên Hạnh, Ngọc Trinh...) với những vở kịch thời sự, cập nhật. Riêng sân khấu 135 Hai Bà Trưng dành cho các tiểu phẩm hài, nhằm mang lại cho người xem những phút giây thư giãn, thoải mái.
- Trường hợp nếu diễn viên cộng tác với sân khấu khác hoặc bận đóng phim, anh làm thế nào để không bị động về thành phần diễn viên?
- Hiện nay, hoạt động của chúng tôi đã đi vào quy củ, theo những nguyên tắc nhất định. Khi mời một diễn viên, tôi sẽ hỏi trước lịch làm việc của họ, nếu không trùng ngày thì mới hợp tác. Tuy nhiên, gặp trường hợp bất khả kháng, vẫn có thể thoả hiệp, du di cho họ vài suất diễn.
- Đã lâu không tham gia đóng phim, vậy do đâu, anh nhận vai Bùi Kiệm trong phim Lục Vân Tiên?
- Tôi vào nghề từ năm mới 20 tuổi, từng may mắn góp mặt trong nhiều bộ phim, sau vì bận việc công ty nên ít có thời gian tham gia diễn xuất. Tôi quay lại với phim trường vì Bùi Kiệm là một vai hay. Đạo diễn Phú Hải đã có một ý tưởng rất mới khi thay đổi phần nào hình tượng Bùi Kiệm. Tôi vô cùng hứng thú trước một họ Bùi văn võ song toàn đâu kém gì anh bạn họ Lục.
- Anh đã chuẩn bị cho vai diễn của mình như thế nào?
- Tôi đã bỏ ra gần một tháng để tập võ cổ truyền, cố gắng giảm cân, từ 94 kg nay còn 88 kg, nuôi tóc dài cho dễ búi khi hoá trang. Trước nay quen với tóc ngắn nên bây giờ tôi rất khổ sở với mái tóc dài bù xù.
(Theo Điện Ảnh TP HCM)