Đăng cai Miss World 2010: Danh chưa chính, ngôn chưa thuận
"Công ty RAAS đã đi ngược lại quy trình khi tuyên bố với báo giới trước khi đệ đơn xin cấp phép dự án tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2010 tại Việt Nam. Điều này là chưa danh chính ngôn thuận" - ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, trao đổi với VnExpress.
- Để tổ chức một cuộc thi Hoa hậu mang tầm vóc quốc tế tại Việt Nam, quy trình xin cấp phép là như thế nào, thưa ông?
 |
| Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lê Ngọc Cường. Ảnh: Nhân Dân. |
- Tương tự như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đang tổ chức ở nước ta, bên đơn vị đăng cai tổ chức phải trình đề án lên Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch để xin cấp phép. Bộ đưa Cục Nghệ thuật biểu diễn thẩm định. Sau khi Cục thẩm định thấy có tính khả thi thì mới trình lên Bộ, Bộ xem xét xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trước khi trình lên cho Chính phủ xem xét. Nếu dự án đó được Chính phủ phê duyệt thì mới được cấp phép và đưa ra tuyên bố với công luận.
- Với cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã nhận được đơn xin cấp phép của đơn vị đăng cai hay chưa?
- Đến giờ này, chúng tôi chưa hề nhận được bất cứ giấy tờ của RAAS về việc sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Việt Nam, trong khi công ty này đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổ chức Hoa hậu Thế giới và tuyên bố điều này trên báo chí. Như vậy là đã làm lộn ngược quy trình và chưa được phép của Chính phủ Việt Nam.
- Ông đánh giá thế nào về lễ ký kết bản ghi nhớ việc tổ chức cuộc thi giữa tập đoàn RAAS và Tổ chức Hoa hậu Thế giới?
- Rõ ràng là RAAS đã vội vàng và thiếu tế nhị. Mặc dù trước đó bà Julia Morley đã đến chào Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ cũng có mặt một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhưng đó chỉ là để trình bày về hoạt động nhân đạo mà RAAS thực hiện thôi. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chưa hứa hẹn gì với RAAS.
- Ông nghĩ thế nào về việc Việt Nam đăng cai Hoa hậu Thế giới?
- Tổ chức cuộc thi Hoa hậu là hoạt động xã hội hóa có tác dụng quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, nên Nhà nước hoàn toàn tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đứng ra tổ chức đăng cai. Tuy nhiên, chúng ta làm việc phải tuân theo nguyên tắc, không thể tuyên bố rùm beng để quảng cáo cho một công ty nào đó.
Tôi nghĩ RAAS đã hơi vội vàng. Khi họ đưa ra những tuyên bố như vậy, nếu mai này không tổ chức được cuộc thi thì sẽ ra sao? Lỗi sẽ thuộc về ai, Việt Nam hay nước ngoài? Khi ký kết bất cứ hợp đồng gì với nước ngoài cần phải hết sức cẩn thận, xem xét vấn đề có đủ độ tin cậy hay chưa. Như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đang tổ chức tại nước ta, phía đơn vị đăng cai đang xin nhà nước 7 triệu USD để được phát sóng hình ảnh Việt Nam, đất nước Việt Nam trong 9 phút ở buổi phát sóng chung kết. Nhưng với một nước nghèo như chúng ta làm sao chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn như thế? Đây là điều không hề được nhắc đến trong đơn xin phép trước đây. Cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, nhưng toàn bộ thông tin về cuộc thi đều do Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ toàn quyền quản lý.
- Nếu Chính phủ đồng ý cho tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 tại Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch sẽ hỗ trợ thế nào?
- Trong tay tôi chưa có một bản đề án nào, nên chưa biết quy mô và tính khả thi ra sao, vì thế chưa thế nói được sẽ hỗ trợ được gì.
|
Trao đổi với VnExpress sáng 11/7, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã nhận được thông báo của công ty RAAS rằng có thể sẽ có một sự kiện như thế diễn ra tại Nha Trang vào năm 2010. Tỉnh đang xem xét đề nghị này. Tuy nhiên, còn hai năm nữa cuộc thi mới diễn ra nên tỉnh sẽ không quyết định vội vàng.
Ông Thân cho biết, chủ trương của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa là hoan nghênh mọi hoạt động văn hóa lớn tổ chức tại Nha Trang. Tuy nhiên, các nhà tổ chức vẫn phải hoàn thành thủ tục giấy tờ theo đúng trình tự là gửi đơn đề nghị lên tỉnh, tỉnh sẽ trình Cục Nghệ thuật biểu diễn. Cục sẽ đề nghị lên Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ xin ý kiến Chính phủ. Tháng 11/2007, ông Lê Xuân Thân đã sang Tam Á (Sanya) - Trung Quốc để tham quan, học tập cách thức tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Khi đó, ông đã có buổi làm việc với Ban tổ chức Miss World, xin đăng cai Hoa hậu Thế giới tại Việt Nam vào năm 2010.
Trò chuyện với VnExpress trước khi lên máy bay về Mỹ, ông Hoàng Kiều - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty RAAS (đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ với tổ chức Miss World về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại VN hôm 9/7), cho biết, ông rất mong muốn và nỗ lực hết sức để đưa cuộc thi Hoa hậu Thế giới đến Việt Nam. Đây là cơ hội lớn để quảng bá văn hóa, du lịch đất nước và là một hoạt động có ý nghĩa từ thiện lớn. Ông nói: “UBND tỉnh Khánh Hòa và công ty RAAS sẽ trình đơn xin Bộ cho phép tổ chức cuộc thi trong hôm nay, 11/7”. |
Ngọc Trâm - Lưu Hà thực hiện