Bob Livingston: 'Nhạc country hấp dẫn ở sự mộc mạc'
Ban nhạc đồng quê nổi tiếng của Mỹ gồm hai cha con Bob và Tucker Livingston đặt chân đến TP HCM hôm 3/1, chuẩn bị cho chuyến lưu diễn VN lần đầu tiên. Hai nghệ sĩ chia sẻ với VnExpress những cảm nhận về âm nhạc. (Xem clip)
- Lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn, cảm xúc của các thành viên trong ban nhạc thế nào?
- Bob Livingston: Tôi chưa biết nhiều về Việt Nam. Hy vọng qua chuyến đi này tôi sẽ ghi nhận được nhiều điều bổ ích. Trong các đêm diễn tại đất nước các bạn, ban tổ chức có mời thêm một số nghệ sĩ biểu diễn nhạc dân gian ở đây. Có cả nghệ sĩ chơi đàn t'rưng. Tôi nghe nói đó là một loại đàn dân tộc độc đáo, nhưng chưa hình dung ra như thế nào.
Điều mà tôi mong đợi nhất là có dịp tìm hiểu về nhạc country của Việt Nam. Chắc chắn đó sẽ là trải nghiệm thú vị.
 |
| Hai cha con nghệ sĩ Bob Livingston (phải) và Tucker Livingston. Ảnh: A.V. |
- Tucker Livingston: Chúng tôi mới đến TP HCM khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng không thấy mệt mỏi. Tôi đã tranh thủ đi bộ quanh khách sạn New World, gặp gỡ hỏi han nhiều người, tham khảo xem nên đi đâu và làm gì tại thành phố này. Mọi người chỉ dẫn rất nhiệt tình.
- Ban nhạc chuẩn bị thế nào cho 4 đêm diễn tại TP HCM, Vũng Tàu, Quảng Ninh và Hà Nội?
- Cha con tôi mang theo 2 cây guitar. Chúng tôi sẽ tự chơi nhạc và tùy độ dài chương trình từng đêm, sẽ hát 15-20 bài. Xen kẽ là tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam, giao lưu giữa ban nhạc với khán giả. Tôi hy vọng hai cha con có thể ngẫu hứng biểu diễn phối hợp với nhạc sĩ Việt Nam.
- Điểm nhấn của chương trình nằm ở đâu?
- Chúng tôi sẽ trình diễn một nửa các tiết mục là ca khúc do chính ban nhạc sáng tác. Nửa còn lại là tác phẩm của nhạc sĩ nổi tiếng khác.
Chúng tôi rất muốn khán giả Việt Nam có thể hình dung khái quát về lịch sử của nhạc country Mỹ qua các bài hát. Đó có thể là các khúc ballad dân gian của người chăn bò, hoặc nhạc phẩm của Woody Guthrie - một trong những nghệ sĩ nhạc dân gian nổi tiếng của Mỹ nửa đầu thế kỷ 20.
Chương trình đầu tiên diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, TP HCM. Chắc chắn chúng tôi sẽ không để các bạn trẻ buồn chán.
- Trước sự phát triển rầm rộ của rock, rap, hip hop..., theo ông, nhạc country đang có vị trí như thế nào tại Mỹ và trên thế giới?
- Bob Livingston: Các bạn có thể tin hay không, nhưng tôi xin khẳng định, tại Mỹ, hiện nay là giai đoạn mà nhạc country phát triển lớn mạnh chưa từng thấy. Có rất nhiều người thích loại nhạc này, đặc biệt là giới trẻ. Tại thành phố Austin, Texas, quê hương tôi cũng vậy, thanh thiếu niên thích nghe nhạc đồng quê chiếm tỷ lệ khá cao.
- Vậy đâu là sức hấp dẫn lớn nhất của nhạc country Mỹ?
- Bob Livingston: Đây là dòng nhạc dân gian nên tiết điệu, giai điệu vay mượn từ nhạc dân gian. Nhạc country Mỹ ảnh hưởng nhiều từ nhạc châu Âu khi họ di dân đến Mỹ. Các trang trại ở miền Tây, những con đường sắt, cuộc sống trên lưng ngựa của các chàng cao bồi..., tất cả những gì xuất phát từ cuộc sống như thế tự nhiên chảy vào nhạc country, khiến dòng nhạc này gần gũi, nhẹ nhàng mà sâu lắng; nhưng cũng có thể rất vui tươi, sôi động. Nó hấp dẫn ở sự mộc mạc, chân thành.
- Tucker Lingston: Ở vài loại nhạc, muốn thành danh thì phải học hành bài bản tại nhạc viện. Nhưng với nhạc country, có người nghệ sĩ rất nổi tiếng, rất được yêu thích nhưng chẳng hề qua trường lớp. Họ chỉ cần chất giọng, cảm xúc, tấm lòng. Và họ học từ cuộc sống.
- Khi mang nhạc country Mỹ lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, ban nhạc được đón nhận như thế nào?
- Không phải ở đâu nhạc country Mỹ cũng dễ được cảm nhận. Nhưng chúng tôi nghiệm ra một điều rằng, nhạc dân gian ở tất cả các nước trên thế giới tựu trung vẫn là tiếng lòng về tình yêu, nỗi buồn, hạnh phúc, sự mất mát lẫn những khát khao...
Nhận ra sự tương đồng đó sẽ giúp người nghệ sĩ dễ tiếp cận với khán giả các địa phương, xứ sở khác nhau. Khi diễn ở nước ngoài, chúng tôi không muốn tạo cảm giác họ đang nghe một thứ nhạc ngoại lai. Chúng tôi chơi hết mình và chứng tỏ cho mọi người dòng nhạc country đang thể hiện có sự kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây.
Thoại Hà thực hiện