Văn nghệ TP HCM 'lững thững' trên đường hội nhập
"Nghệ thuật múa VN có lúc giống Tây, lúc giống Tàu, đôi khi mới giống truyền thống. Chúng ta đang bước lững thững, chưa chắc chắn trên đường hội nhập", NSND Đặng Hùng bày tỏ trăn trở tại buổi thảo luận về đời sống văn học nghệ thuật TP HCM, sáng 16/10.
Cũng theo nghệ sĩ Đặng Hùng, nghệ thuật đương đại hướng tới cái mới, cái lạ như một đòi hỏi tất yếu. Để có thể tiếp cận trào lưu này đúng mức, những người làm nghệ thuật phải thấu hiểu và nghiên cứu một số quan niệm cơ bản, và biết chấp nhận những đảo lộn trong nhận thức.
 |
| Nghệ sĩ Việt Nam hướng dẫn khách nước ngoài cách sử dụng đàn bầu. Ảnh: A.V. |
Ý kiến của ông Đặng Hùng được nhiều đại biểu dự thảo luận đồng tình.
Theo Phó chủ tịch Hội mỹ thuật thành phố Phạm Đỗ Đồng, ngành mỹ thuật cũng gặp cảnh tương tự. "Ngoài những bức tranh bình thường được bày bán ở các gallery, hội họa đương đại còn xa lạ với công chúng Việt Nam. Người thưởng thức chưa kịp trang bị vốn văn hóa đã đành, bản thân người sáng tác cũng chỉ mới học "cái ngọn" của mỹ thuật đương đại thế giới", ông Đồng chia sẻ.
Còn nhà văn Nguyễn Quang Sáng nêu một ví dụ "cười ra nước mắt" về chuyện văn chương: có người muốn dịch tiểu thuyết Mùa gió chướng của ông sang tiếng Nga, nhưng vì không hiểu hết ngôn ngữ và văn hóa địa phương, nên dịch nhầm sang Mùa dịch tả. Theo ông, Việt Nam dịch rất nhiều các tác phẩm văn học của Pháp, Mỹ, Nhật, Trung Quốc..., nhưng tác phẩm trong nước dịch sang các ngôn ngữ khác còn rất thưa thớt.
Còn giáo sư Trần Văn Khê buồn lòng vì trong nhiều buổi diễn tại Nhà hát thành phố, khán giả thản nhiên ngồi cắn hạt dưa, nghe điện thoại, nói chuyện riêng với nhau.
"Người thưởng thức đồng điệu với người biểu diễn, người viết thì chất lượng sản phẩm văn học - nghệ thuật và trình độ người thưởng thức mới được nâng cao. Tôi hy vọng, nếu chúng ta kịp nhìn nhận để chấn chỉnh, 10-20 năm nữa, bộ mặt văn hóa của thành phố sẽ khác hơn", giáo sư Khê nói.
Buổi thảo luận do UBND TP HCM lần đầu tổ chức, có sự tham gia của gần 100 người hoạt động trong lĩnh vực văn học, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, múa... trên địa bàn. Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tài, sắp tới, thành phố sẽ có nhiều dự án lớn đầu tư vào văn học - nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ với giới văn nghệ sĩ giúp lãnh đạo thành phố và người trong nghề hiểu hơn về thực trạng và định hướng phát triển văn nghệ, để đầu tư đúng tầm, hiệu quả.
Anh Vân