Người đẹp Hải Phòng đăng quang 'Duyên dáng truyền hình'
Tối 7/1, thí sinh Trần Thu Hương (sinh năm 1985) đến từ thành phố hoa phượng đã đoạt Cúp vàng trong cuộc so tài giữa các người đẹp của ngành truyền hình cả nước. Lần đầu tiên, các nữ phát thanh, biên tập viên xinh đẹp sải chân trên sàn diễn trong trang phục đẹp nhất cùng những tâm sự sâu lắng về nghề.
Trong phần thi gay cấn nhất, cô gái sinh năm 1985 của đài phát thanh - truyền hình Hải Phòng bị "tấn công" liên tục bằng chùm 3 câu hỏi của MC: "Bạn có nghĩ nữ phát thanh viên duyên dáng, tự tin, trẻ trung là những người được mến mộ nhất? Bạn có người yêu chưa? Nếu người ấy chỉ muốn giữ riêng bạn cho gia đình thì bạn phải làm sao?".
 |
| Trần Thu Hương (giữa) trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: A.V. |
Thu Hương đáp: "Tôi nghĩ nữ phát thanh viên dù duyên dáng, tự tin và hội đủ những yếu tố trên thì chưa thể nói là được mến mộ nhất. Họ chỉ được nhiều người biết đến mà thôi. Tôi đã có người yêu. Nếu người yêu tôi chỉ muốn giữ riêng tôi cho gia đình thì chắc tôi phải thuyết phục anh dành chút thời gian nghĩ lại và thông cảm cho công việc làm báo của tôi. Với tôi, mất mát tình cảm còn bù đắp được nhưng mất mát công việc vì lý do này thì khó xoa dịu". Với cách trả lời từ tốn, khéo léo, cô gái đất cảng không chỉ được Ban giám khảo chọn là Gương mặt duyên dáng nhất (được thưởng 50 triệu đồng) mà còn "rinh" luôn giải Ứng xử hay nhất (8 triệu đồng).
Cúp bạc được trao cho Lê Thị Phương Thảo, một bông hoa đa tài của đài truyền hình TP HCM. Phương Thảo không chỉ là MC duyên dáng trong các gameshow ăn khách của HTV hiện nay mà còn là phát thanh viên - biên tập viên chương trình thời sự của đài. Hoàng Hồng Hạnh, biên tập viên mảng thời sự - chính trị đài PT-TH Hà Nội giành Cúp đồng.
Tối 6 và 7/1 là hai đêm chung kết đầy kịch tính với phần giới thiệu ngắn về địa phương thí sinh công tác, thi trang phục đặc trưng vùng miền, trình diễn trang phục dạ hội. 21 thí sinh gây nhiều bất ngờ khi thể hiện tài năng diễn xuất khá chuyên nghiệp. Hà Thị Hải Yến đến từ PT-TH Điện Biên, một cô gái dịu dàng, xinh xắn và hát tuyệt vời bài dân ca bằng hai thứ tiếng Sila và tiếng Việt. Phát thanh viên đài PT-TH Hà Nội đọc một bài thơ do mình cảm tác ngay trong cuộc thi. Một thí sinh khác cũng đến từ đài Hà Nội trình diễn vũ điệu Flamenco bốc lửa. Một người đẹp đến từ đài Bình Dương hát một ca khúc tiếng Hoa trong phần giới thiệu địa phương.
Xét về sắc vóc của thí sinh, tất cả thành viên Ban giám khảo cũng như khán giả đều công nhận 21 gương mặt là những bông hoa ngát hương, mỗi người một vẻ đẹp, hội tụ đủ sắc thái: hiện đại, cổ điển, đằm thắm lẫn mạnh mẽ. Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết, chị rất ngạc nhiên khi các nữ phát thanh viên gắn bó với công việc làm báo mà lại đẹp đến thế.
 |
| Vũ Nguyễn Ngọc Nga, thí sinh được bầu chọn là một trong 5 gương mặt duyên dáng của ngành truyền hình. Ảnh: A.V. |
Tuy vậy, giống như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, có đâu đó những hạt sạn khi người đẹp mở lời. Nữ phát thanh viên vẫn còn nói “nhịu”, quên “bài”. Không ai bảo nhưng nữ phát thanh cứ "dạ, vâng" liên tục. "Vâng thưa quý vị, vâng thưa các bạn, vâng tôi thấy rằng, Vâng tôi tên là...". Khi nói "Em rất yêu thích" thì (chắc do run quá) lại nói thành "yêu thịt". "Tôi thấy mình may mắn" lại ra "tôi thấy mình may mắm". Đã làm ngành truyền hình là thường xuyên đứng trước ống kính và khán giả, nhưng có thí sinh "đứng hình" luôn trên sàn diễn vì quên phần chuẩn bị.
 |
| Lê Thị Phương Thảo, MC - phát thanh viên - Biên tập viên thời sự của HTV. Ảnh: A.V. |
Nhà văn Chu Lai nhận xét, cuộc thi tổ chức lần đầu tiên nên các thí sinh còn vài va vấp, nhưng theo ông đó là "va vấp dễ thương". Nhiều khán giả cho rằng, cuộc thi này rất hấp dẫn vì cách tổ chức bài bản, công phu. Tuy nhiên, điều khán giả đòi hỏi nhiều nhất chính là khả năng ứng xử, duyên ăn nói của thí sinh. Đòi hỏi này khắt khe hơn rất nhiều so với các cuộc thi sắc đẹp khác.
Ban giám khảo cuộc thi khẳng định, vẻ đẹp là một tiêu chí quan trọng của cuộc thi, nhưng ưu tiên số 1 vẫn là khả năng diễn đạt mang phong cách báo chí, ngắn ngọn mang đến thông tin nhanh nhất. Và nếu xét trên tiêu chí này, còn nhiều thí sinh không đạt yêu cầu vì nói dài dòng, hay vấp váp, hoặc chỉ học thuộc lòng.
Lại có chuyện một đài miền Tây không gửi nữ phát thanh viên mà là kế toán viên đi thi duyên dáng. Kết quả khi lên sân khấu, thí sinh cứ ấp úng mãi khi trình bày phần tự giới thiệu về bản thân và địa phương. Vì đây là chương trình truyền hình trực tiếp, nên MC phải nhiều phen toát mồ hôi "giải cứu" người đẹp này trên sân khấu.
Ngoài 3 giải chính, 7 giải phụ được trao cho: - Lê Thị Bích Liên, đài PT - TH Đà Nẵng (Gương mặt khả ái nhất). - Trần Thu Hương, đài Hải Phòng (Ứng xử hay nhất). - Nguyễn Thu Giang, đài Quảng Ninh (Trình diễn phong cách). - Hà Thị Hải Yến, đài Điện Biên (Trang phục đặc trưng vùng miền đẹp nhất). - Vũ Nguyễn Ngọc Nga, đài TP HCM (Trang phục áo dài đẹp nhất). - Võ Thị Ngọc Như, đài Đồng Nai (Phần giới thiệu hay nhất). - Trần Thị Thanh Thảo, đài Hà Nội (Giải năng khiếu). |
Thất Sơn