Thứ năm, 16/11/2006, 04:34 GMT+7

Hồ Khanh: 'Mỹ Tâm không phẫu thuật thẩm mỹ'

Bao nhiêu năm qua, cái tên make up Hồ Khanh luôn xuất hiện bên cạnh Mỹ Tâm trong mọi chương trình lớn nhỏ. Một buổi trưa Sài Gòn rực nắng, ngay tại cửa hàng áo cưới của mình, Hồ Khanh nói chuyện về Mỹ Tâm để mọi người cùng hiểu thêm về người mà anh vẫn thường gọi với cái tên thân mật: "Bé".

- Anh bắt đầu là người trang điểm cho Mỹ Tâm từ bao giờ?

- Tôi nhớ, vào chương trình Duyên dáng Việt Nam 10, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền giao cho tôi trang điểm cho Tâm. Lần đó Tâm hát bài Đón xuân theo phong cách hơi cổ trang, đồng dao. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy Tâm là cô gái có tính cách rất mạnh mẽ và nghị lực trong cuộc sống.

- Sự trưởng thành của Mỹ Tâm đồng nghĩa với việc làm cô ấy nổi tiếng hơn, nhưng sự nổi tiếng lại làm cô ấy trở thành một “ngôi sao cô đơn”. Anh thấy nhận xét này thế nào?

- Tôi nghĩ nó cũng có một phần là đúng vì bản thân Tâm là người sống hơi khép kín. Những tâm sự, chia sẻ của Tâm thường chỉ với một nhóm bạn thân mà tôi chắc cũng là một trong những số đó (cười). Cô ấy vốn là người không khéo khi nói chuyện, lúc ngoài đời cũng như khi lên sân khấu, mặc dù là người của công chúng nhưng cách nói chuyện đôi khi vẫn rất vụng về. Nhưng với cá nhân tôi thì chính sự vụng về đó toát lên một sự chân thật trong tính cách của Tâm. Bản thân tôi cũng thuộc tuýp người như cô ấy, bụng nghĩ sao nói vậy nên thú thật là tôi luôn muốn cô ấy duy trì được tính cách này. Tuy nhiên cũng phải trong khuôn khổ cho phép.

- Anh theo dõi những bước đi trong sự nghiệp của Tâm như thế nào?

- Bước đi trong sự nghiệp của Tâm cũng liên quan trực tiếp đến công việc của tôi. Mỗi khi Tâm ra một album mới tôi thường nghe trước để tìm hiểu âm nhạc của cô ấy như thế nào, và lựa chọn cách trang điểm cho cô ấy khi xuất hiện phải phù hợp với dòng nhạc đó.

Hồ Khanh và Mỹ Tâm. Ảnh: Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng.

- Nhiều ý kiến cho rằng sự nghiệp của Tâm đã qua đỉnh dốc và đang đứng lại. Còn cảm nhận của riêng anh thì sao?

 - Tôi nghĩ với bất kỳ ngôi sao nào cũng thế chứ không chỉ một mình Tâm. Người ta vẫn nói “tre già măng mọc” mà, quan trọng là mình cố gắng giữ như thế nào để những người đi sau vẫn nhớ đến và trân trọng. Tôi luôn mong sẽ được như thế. Còn chuyện nói Tâm đang đứng lại thì tôi biết không phải thế. Cô ấy đang có những dự định mới, bởi một người tự lập từ khi mới 16 tuổi và vươn lên cho đến ngày hôm nay thì suy nghĩ không đơn giản chỉ đến đây và dừng lại.

- Cuộc sống của Tâm luôn gắn với những tin đồn. Cảm xúc của anh thế nào trước những tin đồn thất thiệt về người bạn thân?

- Cũng có khi thấy bất bình thay cho Tâm, vì ít nhiều tên của tôi và cô ấy cũng gắn liền với nhau trong bao nhiêu năm qua. Tâm thành công có nghĩa là tôi cũng thành công phần nào. Có những tin đồn tôi nghe thấy rất khó chịu, rất bức xúc và tôi cũng điện thoại chia sẻ với Tâm. Nhưng cô ấy là người rất vững vàng và vẫn nói với tôi “mình không có như thế thì thôi, không việc gì phải lo anh ạ". Đó cũng là một cách trấn an của cô ấy. Tôi nghĩ như thế cũng hay và từ từ rồi mọi người sẽ hiểu. Ngay như chuyện giữa Tâm và Hồ Quỳnh Hương cũng thế. Thật sự giữa hai người không căng thẳng đến nỗi thế đâu nhưng do mọi người cứ làm cho nó trở nên nặng nề hơn.

- Nhiều người vẫn bán tín bán nghi về việc Mỹ Tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Với tư cách là một chuyên gia trang điểm thường xuyên của cô ấy, anh có thể nói gì về chuyện này?

- Nhắc đến chuyện này, tôi có thể thẳng thắn và mạnh dạn mà nói rằng Mỹ Tâm không hề đi thẩm mỹ. Sắc đẹp của Tâm là nét đẹp hoàn toàn bình thường. Mọi người thấy Tâm khác nhiều cũng do cách trang điểm của tôi. Khi cô ấy mới chập chững "bước vào đời" thì cách trang điểm của tôi khác, đến bây giờ khi đã là một cô gái trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống, cách trang điểm của tôi cũng phải khác chứ.

Có biết bao nhiêu sự thay đổi trong cuộc sống, những vấp ngã, những scandal mà cô ấy vượt qua. Ngày xưa Tâm là một cô bé rất hồn nhiên, thích ăn là ăn, thích đùa là đùa mà tạng người lại dễ béo nên mọi người thấy Tâm mập hơn. Còn bây giờ Tâm chín chắn hơn, ý thức hơn vì đã là người của công chúng nên biết cái gì mình nên làm và không nên làm.

- Đã bao giờ anh cảm thấy khó để có sự sáng tạo khi trang điểm cho Tâm trong một chương trình nào đó?

- Với tôi chuyện này không có. Khi trang điểm cho một ca sĩ hay một người mẫu mới, cũng chỉ vài lần là sẽ quen rồi, huống gì tôi và Tâm đã bao nhiêu năm cộng tác, có thể hiểu chương trình này cần bộc lộ điểm mạnh nào, trang điểm như thế nào cho phù hợp...

- Vậy mỗi khi trang điểm cho Tâm, anh sẽ làm theo yêu cầu của cô ấy hay theo con mắt nghề nghiệp của mình?

- Thường thì theo ý kiến của cả hai người, khi tôi có một ý tưởng gì mới thì tôi sẽ bàn bạc qua với Tâm hoặc cô ấy có ý tưởng gì cũng sẽ nói với tôi.

- Thật lòng anh muốn trang điểm cho cô ấy theo phong cách nào?

- Tôi muốn Tâm thật gần gũi, nhưng làm gì thì làm vẫn phải toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam vì cô ấy là một ca sĩ Việt Nam mà.

- Đã có lúc nào anh trang điểm cho Tâm xong rồi mà cô ấy lại thay đổi muốn anh trang điểm theo kiểu khác?

- (cười) Chưa bao giờ xảy ra trường hợp này vì cô ấy luôn luôn tin tưởng vào tôi. Chính từ sự tin tưởng này mà tôi càng lúc càng sáng tạo hơn mỗi khi trang điểm cho cô ấy. Có nhiều chương trình khán giả xem rồi về nhận xét là hôm nay Tâm đẹp nhưng nhìn hơi già. Tôi cũng muốn nói là ở ngoài Tâm có thể gần gũi, đơn giản, còn khi đã lên sân khấu mang tính chất biểu diễn thì chuyện trang điểm đậm hơn cũng là đương nhiên.

- Nét nào trên khuôn mặt Tâm mà anh cảm thấy thích thú nhất khi trang điểm?

- Đó chính là đôi mắt. Còn khuyết điểm của cô ấy nhưng lại có thể biến thành ưu điểm khi hóa trang chính là cái mũi và hai bên xương hàm, bởi khi trang điểm có thể che được khuyết điểm, đánh tối đi làm khuôn mặt của Tâm gọn hơn. Tâm có cái mũi rất bình thường, nhưng khi trang điểm tôi đánh sống mũi tông màu nâu làm nó cao hơn. Nhiều người tưởng Tâm đi sửa mũi nhưng thật ra thì không phải đâu.

- Anh hài lòng nhất tính cách nào ở con người Tâm và ngược lại?

- Tự lập là một tính cách ở Tâm mà tôi rất nể phục và nghĩ mình nên học tập. Còn không hài lòng ư, cô ấy là người hơi nóng tính. Tuy nhiên, khi đã “nguội” rồi thì cô ấy cũng nhận thức được khuyết điểm của mình để sửa chữa.

- Còn cái tính “chảnh” mà mọi người vẫn thường nói về Mỹ Tâm thì sao?

- Nếu bạn gặp Tâm ở một buổi giao lưu, họp mặt fan hay khi đi cùng nhóm bạn bè thân thiết thì bạn sẽ không nghĩ thế, bởi vì khi ấy Tâm sẽ nói rất nhiều, nói liên tục như một đứa trẻ con vậy. Còn ở trong những sô diễn, nếu trước khi diễn mà khán giả đến xin chữ ký, muốn chụp hình thì không chỉ riêng Tâm mà bất cứ ca sĩ nào cũng không thể tập trung cho phần biểu diễn của mình tốt được. Tôi nghĩ là khán giả nên thông cảm với tất cả ca sĩ trong chuyện này.

Tôi từng đi diễn cùng cô ấy ở mọi nơi tôi biết, có nhiều khán giả thật sự ái mộ và muốn gặp gỡ người ca sĩ đó thật, nhưng cũng có rất nhiều khán giả kỳ cục, có hành động mình không thể lường trước được nên chuyện giữ khoảng cách là điều cần thiết, nhất là với các ca sĩ nữ như Tâm.

- Anh cảm thấy thế nào nếu có người nói rằng mọi người biết đến anh bởi sự nổi tiếng của Mỹ Tâm?

- Tôi cũng nghe qua điều này rồi, nhưng tôi không cảm thấy buồn đâu, vì nghề nghiệp của tôi là ở phía sau sân khấu, miễn sao mình làm tốt và khán giả nhớ đến mình mới là điều quan trọng. Mọi công việc, ý tưởng của tôi được truyền tải qua chính Mỹ Tâm. Cô ấy thành công nghĩa là tôi đã thành công.

(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)

Hoa hậu Việt Nam 2008 (20/8 - 31/8)
Thông tin thí sinh Bình chọn hoa hậu
Tin tức Ảnh - Video
Giải thưởng Lịch trình
 
Tôi và ngôi sao
Gửi lời động viên tới các thí sinh Hoa hậu VN
Xem >>>
'Tôi và Hoa hậu Hoàn vũ'
Gặp diễn viên Nguyễn Hải ngoài đời
 
Trần Thị Thùy Dung lên ngôi Hoa hậu VN 2008
Mai Phương Thúy sẽ không trở lại Hội An
Hùng Long 'Cô gái xấu xi' và nguyên mẫu ngoài đời
Ngô Quang Hải: 'Sai lầm lớn nhất của tôi là chiều vợ'
 
 
Góc quà tặng
Danh sách độc giả nhận vé "The Dark Knight".
Danh sách độc giả nhận tiểu thuyết 'Gia đình ngọt ngào của tôi'.
Người đẹp
Vẻ đẹp nảy lửa của Hoa hậu Thế giới
Bồ Đào Nha 2008
'Én nhỏ' Triệu Vy rực lửa
Siêu mẫu Australia khoe thân hình tuyệt mỹ
Trang eVăn

Những tên sách kỳ quặc nhất

Ứng viên giải thưởng này gồm có: “Proceedings of the Second International Workshop on Nude Mice” (Biên bản Hội thảo quốc tế lần hai về chuột khỏa thân), “The Big Book of Lesbian Horse Stories” (Cuốn sách quan trọng về những cô ngựa đồng tính)... >>>