Thứ hai, 13/11/2006, 07:01 GMT+7

Việt Nam sẽ có Ngày ca sĩ

Cuộc gặp gỡ của gần 140 ca sĩ diễn ra vào 12/12 tại khách sạn Furama, Đà Nẵng, sẽ đánh dấu sự ra đời một ngày dành riêng cho các giọng ca trong nước. Nhạc sĩ Lê Quang, thành viên Ban tổ chức trao đổi với VnExpress về những ý tưởng, mục đích của chương trình.

- Ý tưởng làm chương trình này xuất phát từ đâu?

- Xuất phát từ ý của một số anh em như Huỳnh Phúc Điền, Thanh Bạch, Đàm Vĩnh Hưng... chúng tôi quyết định chọn một ngày của ca sĩ Việt Nam, gọi là Singer's day. Đây là dịp tập hợp anh em, chia sẻ kinh nghiệm, buồn vui nghề nghiệp, động viên nhau để làm tốt công việc của mình với xã hội. Cũng là một cơ hội để mọi người hiểu ca sĩ Việt Nam đang nghĩ gì và trăn trở thế nào về nghề nghiệp của mình. Ca sĩ lúc nào cũng làm người khác vui, trong khi bản thân họ thì ít khi nào có dịp nào ngồi với nhau với nhau với số lượng lớn, bộc bạch mình như vậy.

Chương trình được thực hiện ở khu du lịch Furama, Đà Nẵng, cũng nhằm mục đích quyên góp, ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Điều quan trọng không phải là ca sĩ đến đó làm chương trình và ủng hộ bao nhiêu tiền, mà quan trọng là họ đem lại đời sống tinh thần cho người dân Đà Nẵng.

Vì những mục đích như vậy, Singer's day 2006 hy vọng quy tụ tất cả ca sĩ và cả những thành phần có sự gắn bó mật thiết với giới ca sĩ.

Nhạc sĩ Lê Quang. Ảnh: H.T.

- Dự định chương trình sẽ hội tụ 140 người. Vậy ca sĩ phải đạt những tiêu chí nào thì được mời?

- Thực sự cũng không có tiêu chí gì để chọn, nhưng Ban tổ chức đã quyết định mời những người đã được công chúng biết đến. Trong đó có thế hệ ca sĩ đã đi hát 20-30 năm, có thế hệ ca sĩ trẻ của Sao Mai - Điểm hẹn, Tiếng hát Truyền hình TP HCM... Nói chung, họ là những ca sĩ có đóng góp cho xã hội và thành danh.

Hiện nay, thư mời đã gửi và đã được sự đồng ý của hơn 60 người, trong đó có 100% những người được gọi là ngôi sao ca nhạc của Việt Nam. Đó là tín hiệu mừng. Hy vọng trong những ngày tới, chúng tôi tiếp tục được sự ủng hộ của anh em ca sĩ khác.

- Ngày 12/12 có ý nghĩa đặc biệt gì để được chọn?

- Sau khi đưa ra ngày, Ban tổ chức đã họp lại và thống nhất với nhiều lý do. Thứ nhất, thời điểm này có mặt tương đối đầy đủ anh em ca sĩ của Việt nam, khi mọi người chạy sô nước ngoài đều đã về để chuẩn bị cho những chương trình lớn cuối năm. Cuộc hội ngộ sẽ đảm bảo đông đủ nhất. Thứ hai, thời điểm này cũng khá thuận lợi cho việc tổ chức một chương trình, trước khi mọi người tập trung cho nhiều sô lớn khác cuối năm. Thời tiết không mưa cũng là một thuận lợi.

Ca sĩ tham gia liveshow "Khúc tự tình". Ảnh: Đ.D.

- Chương trình đông ca sĩ như vậy thì sẽ được dàn dựng, sắp xếp thế nào?

- Dĩ nhiên phải chọn lựa ca sĩ tham gia đêm từ thiện. Không thể nào đem cả hơn 100 con người lên sân khấu để hát. Mục đích chỉ là tập họp anh em, người trên sân khấu, người dưới sân khấu, nhưng tất cả cùng có mặt để chia sẻ.

- Ngày này có được đăng ký như một ngày truyền thống hàng năm của ca sĩ Việt Nam?

- Chắc chắn. Còn mong muốn trước mắt của chương trình này là có một cuộc hội tụ đầy đủ. Năm sau chương trình dự định tổ chức tại Hòn Ngọc Việt (Nha Trang).

Đ.D. thực hiện