Chủ nhật, 5/11/2006, 07:30 GMT+7

Lưu Hiểu Khánh thành công vì luôn lạc quan

Ở tuổi 55, từng là Ảnh hậu, "bà chủ", cũng từng là phạm nhân trong trại giam, tất cả đã "nhào nặn" ra một Lưu Hiểu Khánh hôm nay, gắn liền với những lời ca tụng của khán giả cũng như giới nghệ sĩ biểu diễn Trung Quốc.

- Hiện chị bận rộn với công việc làm phim hay kinh doanh?

- Về cơ bản tôi đã giao việc kinh doanh cho người khác rồi. Hiện tôi chuẩn bị diễn cho một phim mới nhưng nội dung chưa tiết lộ.

aìd
Diễn viên Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: entingmg.

- Với "Nhật nguyệt lãng không", chị lại một lần nữa vào vai Võ Tắc Thiên (từ 40 đến 83 tuổi). So với vai Võ Tắc Thiên trong phim truyền hình cùng tên trước đây có gì khác?

- Mặc dù đều là diễn nhân vật Võ Tắc Thiên nhưng cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Phim Võ Tắc Thiên trước đây chủ yếu chú trọng vào cuộc sống hậu cung của nhân vật này, còn Nhật nguyệt lãng không lại là một Võ Tắc Thiên ở phương diện khác.

- Diễn lại vai Võ Tắc Thiên với chị có khó khăn gì?

- Với tôi diễn lại cùng một nhân vật không hẳn đã là dễ. Vả lại trước đây, tôi diễn Võ Tắc Thiên đã được đánh giá là thành công, bây giờ muốn vượt qua chính mình, đương nhiên cũng là một thách thức.

- So với tuổi thì chị trẻ hơn rất nhiều, làm thế nào mà chị giữ được sự trẻ trung mãi vậy?

- Có thể do tôi có một cuộc sống thoải mái và tâm trạng luôn vui vẻ. Bình thường tôi chẳng mấy khi làm những việc gọi là "chăm sóc dung nhan". Ngoài ra, tôi là người Tứ Xuyên, lớn lên ở vùng núi cao, không khí trong lành, chắc cũng tốt cho việc chống lão hóa. Còn một điểm nữa là tôi rất thích vận động. Có lẽ tất cả những điều này đã khiến tôi trẻ hơn so với tuổi chăng? (cười).

- Được đánh giá là một phụ nữ thành công, trong suy nghĩ của mình, chị cảm nhận về vấn đề này như thế nào?

- Tôi từng gặp nhiều trắc trở. Nhưng điều quan trọng là tôi luôn nghĩ: "Tất cả rồi sẽ qua đi", như vậy, mình sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Thành công không bao giờ tách rời sự lạc quan. Tôi thấy mình luôn lạc quan, chỉ nghĩ những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước để vươn lên.

- Cho đến hiện tại, có bao giờ chị nhìn lại quãng đời đã qua của mình?

- Có chứ, nhìn lại quá khứ để vươn lên. Tôi thấy cuộc đời mình có đủ ngọt, bùi, cay đắng, nhưng sự lạc quan của tôi đã chiến thắng tất cả. Tôi từng viết hai cuốn sách về những gì mình đã trải qua, mọi người có thể tìm đọc.

- Chị đã bao giờ nghĩ đến việc xây dựng chúng thành một phim nhựa hay serie phim truyền hình?

- Hiện tại có người muốn làm phim về cuộc đời tôi, nhưng tôi từ chối và cũng không muốn tự mình làm. Sau này có thể tôi sẽ lại viết sách, để thế hệ sau ngộ nhỡ ai có ý làm phim về tôi thì cũng có cái để tham khảo.

- Giữa diễn viên và "bà chủ", chị thấy nghề nào hợp với mình hơn?

- Thực ra rất khó nói, bởi đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Có điều, khi làm "bà chủ" tôi phải lo lắng rất nhiều, sức ép luôn rất lớn. Có làm diễn viên thì khác, chỉ cần diễn tốt từng vai diễn là được rồi.

- Chị nghĩ sao về chuyện giải nghệ?

Lưu Hiểu Khánh trong vai Võ Tắc Thiên. Ảnh: WomenofChina.
Lưu Hiểu Khánh trong vai Võ Tắc Thiên. Ảnh: WomenofChina.

- Tôi cũng nghĩ đến điều đó, mình rút lui để thế hệ trẻ vươn lên. Nhưng rất nhiều nhà làm phim vẫn mời tôi diễn, vậy là không thể đừng được. Nhưng khác với trước đây, tôi lựa chọn kịch bản kỹ hơn, thấy thực sự hay và phù hợp mới nhận diễn.

- Cuộc sống tình cảm của chị hiện nay thế nào?

- Từ trước đến giờ, cuộc sống tình cảm của tôi vẫn luôn rất tốt.

- Chị thường xuyên xa nhà để đi đóng phim. Điều đó ảnh hưởng gì đến cuộc sống tình cảm của chị?

- Cuộc sống tình cảm là thứ hoàn toàn riêng tư, mỗi người có cách gìn giữ và cảm nhận riêng, chẳng ai giống ai. Riêng tôi luôn tìm cách để khiến "một nửa" của mình có cảm giác chúng tôi luôn bên nhau, cho dù khi ấy đang ở cách xa vạn dặm. Vả lại đâu phải gặp mặt mới là gần nhau.

- Cũng có người nhận xét, Lưu Hiểu Khánh luôn có vẻ "kênh kiệu bề trên". Chị nghĩ sao về điều này?

- (Cười) Có lẽ mọi người xem tôi diễn Võ Tắc Thiên nên mới có cảm nhận như vậy. Bạn bè và các đồng nghiệp của tôi có ai nói như vậy bao giờ đâu.

- Tính đến nay đã hơn 30 năm trong nghề diễn viên, hầu như các thể loại nhân vật chị đều được thử sức. Vậy chị còn mơ ước được thể hiện tuýp nhân vật nào nữa?

- Thực ra khi đóng phim, dù là những vai na ná như nhau thì cũng đều thách thức. Thách thức là phải diễn cho hay hơn, lôi cuốn hơn. Nếu như ai đó hỏi rằng tôi hài lòng nhất với tác phẩm nào của mình thì tôi cũng chỉ biết trả lời là có rất nhiều phim tôi thích, còn chọn ra làm vài phim đại diện thì quả thực khó vô cùng.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Lien he quang cao