Ca sĩ và những 'chướng ngại vật' trước liveshow
Lỗ tiền, khan hiếm địa điểm, bó hẹp thời gian, thiếu nhân sự là những điều ca sĩ phải đối diện khi thực hiện một liveshow riêng hiện nay. Họ phải "xoay" chóng mặt trước khi được bước lên sân khấu hát với những khán giả ruột của mình.
Ngoài Ngày trở về của Phạm Duy, suốt 4 tháng đầu năm, thị trường ca nhạc TP HCM hầu như trống vắng. Nhưng chỉ trong tháng 5 tới đây thì liveshow của ca sĩ lại "dồn cục". Hồ Quỳnh Hương với "I am student" vào 6/5. Quay về ngày xưa của Phương Thanh vào 12/5, trùng đúng đêm đầu tiên chương trình Như cánh vạc bay của Hồng Nhung.
Đi nước ngoài như con thoi nhưng Hồng Nhung lúc nào cũng thấp thỏm vì lịch của sân khấu nhà hát TP HCM, nơi diễn ra chương trình Như cánh vạc bay, luôn kín chỗ. Đơn đặt hàng của chị cho 2 đêm 12-13/5 phải thực hiện từ trong năm 2005. Còn với Phương Thanh, dù khẳng định "trước Tết là thời điểm làm liveshow ăn nhất" và biết chương trình của mình trùng đúng ngày với Hồng Nhung, nhưng chị cũng không còn cách nào khác. Nguyên nhân là lịch thi đấu bóng đá của nhà thi đấu quân khu 7 chỉ cho phép thực hiện Quay về ngày xưa đúng vào 12/5. Ngoài những lý do về khâu chuẩn bị, Hồ Quỳnh Hương cũng dời chương trình của mình từ tháng 4 qua tháng 5 cho "khớp" lịch của sân khấu ca nhạc Lan Anh, nơi cô cho là hợp lý nhất để đón những khán giả sinh viên.
Hồng Nhung cho biết, nơi chỗ biểu diễn là điều thường làm ca sĩ đau đầu nhất trước một liveshow riêng. Chỉ vì muốn đưa hệ thống âm thanh vào nhà hát TP HCM trước 3 ngày để tập dượt, Hồng Nhung bị đặt trong tình trạng phải đề nghị những chương trình diễn ra trước mình "dùng hộ". Phương Thanh cũng ngậm ngùi nói về chương trình sắp tới: "Tôi muốn tổ chức khác ngày, tham gia cùng chị Nhung cho có chị có em. Nhưng nếu chương trình chỉ cần dời sang một ngày, trước hay sau thôi là "chết" liền. Sẽ không có chỗ để tập, vì sân vận động Quân khu 7 được trưng dụng tối đa cho những trận đấu của giải vô địch bóng đá quốc gia".
Trước tình trạng khan hiếm địa điểm mà đồng nghiệp đang gặp phải, Quang Dũng cũng phản ánh thực tế: "Để làm một chương trình ca nhạc hiện nay, các bộ phận trong êkíp thực hiện như ca sĩ, ban nhạc, âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu... chỉ có thể ráp chung với nhau trong khoảng thời gian rất ít ỏi trước khi chương trình diễn ra, thường là 2-3 ngày. Khoảng này quá ngắn để chương trình được chuẩn bị thật nhuần nhuyễn". Lam Trường nói: "Điều này có thể có hoặc không trong hợp đồng thuê, nhưng ca sĩ rất cần sự hỗ trợ từ phía địa điểm tổ chức".
 |
| Phương Thanh luôn phải lo lắng, chuẩn bị thật chu đáo cho liveshow của mình. (Chanhonline) |
Sau chuyện nơi chốn, thiếu người để hợp thành một êkíp thực hiện chương trình ăn ý là nỗi lo thứ hai của ca sĩ. Để có đến "40 tên cướp" cho Quay về ngày xưa, là những người bạn thân từng gắn bó với mình, "Alibaba Phương Thanh" kể: "Trước khi làm chương trình, quay qua quay lại ai cũng bận hết. Nếu không nhanh tay đặt lịch trước từ 1-2 tháng thì bây giờ chỉ có nước... đuối". Phương Thanh nhận định, do hiện nay sô ca nhạc quá nhiều nên ý tưởng dàn dựng rất hay "đụng hàng". Nhân sự làm chương trình cũng chạy sô không kém gì người hát, vì vậy mà không phải lúc nào ca sĩ cũng có được những người giỏi, ưng ý nhất, cho ra đời những ý tưởng độc đáo trong chương trình của mình. "Có khả năng tài chính chưa chắc đã thành công", chị nói. Chỉ còn 2 tuần trước khi I am student diễn ra, Hồ Quỳnh Hương bộc bạch: "Tôi rất lo. Hầu như không thể kiểm soát được về nhân sự. Khó lòng mà chủ động chuẩn bị tất cả thật chu đáo, êm xuôi".
Một đạo diễn nhìn nhận thực trạng này: "Êkíp làm việc hiện nay dựa trên những mối quan hệ cá nhân là chính. Nhạc sĩ hòa âm này không chịu làm việc với ban nhạc kia. Người tổ chức này chỉ làm việc với biên tập nọ". Đó là tình trạng khó xử của ca sĩ khi muốn kết hợp những người giỏi với nhau, để làm cho chương trình của mình thật hoàn thiện.
Nếu dàn xếp xong 2 "chướng ngại vật" trên, ca sĩ phải tăng tốc với chuyện thời điểm tổ chức liveshow. Lam Trường cho biết thời gian để anh chuẩn bị cho một chương trình riêng phải ít nhất 8 tháng. "Dù vậy, đôi khi có những sự cố bất khả kháng mà chính mình cũng không ngờ được như thời tiết xấu hay một sự kiện đột ngột nào đó diễn ra hút khán giả hơn", anh nói. Quang Dũng và Mỹ Linh đã phải dời liveshow sang thu vì... trùng thời điểm World Cup 2006.
Định tổ chức chương trình nhạc Trịnh vào giữa tháng 6, Quang Dũng tiếc nuối: "Có thể một đêm diễn chỉ là khoảng rất ngắn so với một mùa bóng dài, nhưng đa phần người Việt Nam quá yêu bóng đá nên nếu liveshow diễn ra đúng thời điểm như vậy thì không có sức hút". Mỹ Linh dù tính làm chương trình xuyên Việt trước World Cup 2006 đến 2 tháng nhưng cũng e dè: "Nếu cứ giữ nguyên ý định thực hiện vào tháng 4, thời gian chuẩn bị cho World Cup, chương trình sẽ bị loãng. Dời sang tháng 10 có khá nhiều thuận lợi. Tiết trời vào thu làm cho con người dễ gần nhau hơn".
Cuối cùng là chuyện tìm nhà tài trợ cho liveshow. Đây gần như không là vấn đề lớn với những ca sĩ đang "sung cao độ", nhưng lại là chuyện khá to với đa số "sao". Phương Thanh nhìn nhận: "Đúng là có nhà tài trợ thì đỡ nghĩ hơn về chuyện lỗ vốn. Nhưng đi xin tiền lại phải phụ thuộc ý kiến của người ta, làm ảnh hưởng bao nhiêu ý tưởng của mình. Tự bỏ tiền ra làm, tốn nhưng xứng đáng thì vẫn hơn". Lam Trường cho biết anh kiên quyết không nhận tiền của nhà tài trợ. Những công ty có ý muốn quảng cáo trong liveshow của anh thường được yêu cầu hỗ trợ một phần nào đó như: phân phối vé, quảng bá cho chương trình... "Để nhà tài trợ can thiệp sâu quá sẽ mất cái hay riêng của mỗi ca sĩ", Lam Trường nói.
 |
| Đoan Trang sẽ có chương trình riêng trong năm 2006 nếu có tài trợ. Ảnh: Đ.D. |
Nhưng không phải ca sĩ nào cũng có được điều kiện như vậy. Đoan Trang, Thu Minh, Đức Tuấn... đang rất muốn làm một chương trình riêng, nhưng lo ngại đầu tiên của họ vẫn là mấy từ quen thuộc "chưa có nhà tài trợ". Ngay như Diva Thanh Lam cũng e dè trước khi Em tôi diễn ra, vì khó lòng tìm được một người có tài chính, sẵn sàng hợp tác trong tất cả những ý tưởng của chị. Hồ Quỳnh Hương "nằm gai nếm mật" với con số đầu tư 500 triệu đồng cho liveshow đầu tiên đã khẳng định: "Trong những chương trình lần sau không thể thiếu nhà tài trợ".
Sô của Phương Thanh, Lam Trường, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương đều là những dự định của năm 2005. Nhưng cuối cùng họ đã không vượt qua hết những chướng ngại vật trên nên phải hoãn lại đến một năm. Nhưng càng khó khăn thì "máu sung" của ca sĩ càng lớn. Hồng Nhung khẳng định chương trình lần này của chị không có nhà tài trợ vẫn làm, "vì nghệ thuật là chính". Hồ Quỳnh Hương cũng muốn bung thỏa sức khi làm liveshow đầu tiên lại miễn phí hoàn toàn cho khán giả sinh viên. Phương Thanh thì nói "chắc như bắp": "Khổ vẫn cứ làm, đã mê thì phải chơi cho máu lửa".
Đỗ Duy