Lần đầu tiên vinh danh 'Người đẹp các vùng kinh đô VN'
"Mang đậm thẩm mỹ văn hóa dân tộc, không lai căng mà vẫn đạt tới sự hấp dẫn", với mục tiêu này, cuộc thi hy vọng sẽ tìm ra những mỹ nhân "đẹp người, đẹp nết". Cơ hội chiến thắng mở ra với các thí sinh sinh trưởng tại 5 vùng kinh đô Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Huế.
Lần đầu tiên, một cuộc thi người đẹp được tổ chức dành riêng cho thiếu nữ các vùng kinh đô Việt Nam xưa. Với mong muốn giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa Việt Nam cả vật thể và phi vật thể, Ban tổ chức cuộc thi quyết định cứ 2 năm một lần, Người đẹp vùng kinh đô sẽ "tái xuất".
 |
| Thiếu nữ sinh trưởng tại Huế đều có cơ hội tham gia cuộc thi. (ambasadawietnamu.org) |
Đứng tên cuộc thi này gồm một doanh nghiệp tư nhân và 3 hội nghề nghiệp, không giống với những cuộc thi sắc đẹp khác thường phải có mặt ít nhất một tổ chức nhà nước. Giải thích về điều này, nhà sử học Dương Trung Quốc - thành viên Ban tổ chức cuộc thi - cho rằng, điều đó chứng tỏ xu thế xã hội hóa hoạt động thi sắc đẹp ngày càng rộng, thể hiện mối quan tâm phong phú của nhiều đối tượng với sự kiện. Theo ông, dù những đơn vị tham gia hầu hết thuộc tư nhân và các hội nghề nghiệp, nhưng thực tế cuộc thi đã tìm ra cái mới, góp sự đa dạng vào đời sống và phần nào đáp ứng khoảng trống trong mặt bằng tri thức của các người đẹp, vì thế đương nhiên mang bộ mặt chung của xã hội. Với tính chất này, Người đẹp vùng kinh đô tạo được vị trí riêng và đáng nhận được sự coi trọng.
Vòng sơ khảo sẽ kết thúc trước ngày 30/4. Đêm chung kết sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 5. Với khoảng thời gian ngắn, thí sinh làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu cuộc thi với những kiến thức từ tổng hợp cho tới cụ thể về lịch sử, văn hóa Việt Nam? Giáo sư sử học Lê Văn Lan - thành viên giám khảo - đã thừa nhận sự lo lắng của mình trước phần thi bắt buộc này. Để tránh sự ngô nghê thường xảy ra trong các cuộc thi sắc đẹp, giáo sư cho biết, Ban tổ chức Người đẹp vùng kinh đô đã có hẳn một kế hoạch huấn luyện cơ bản cho những thí sinh tham gia tranh tài. Giáo trình ngoài sách giáo khoa gồm câu hỏi, câu trả lời, Ban tổ chức còn gửi nguyên chương trình phim tài liệu nói về các kinh đô cũ. "Không phải chúng tôi 'gà' cho thí sinh, mà những kiến thức ấy chỉ là nền tảng để các em từ đó thêm thắt, trau dồi và đào sâu, tìm cho mình câu trả lời hoàn hảo. Còn thực hiện được đến đâu là do tố chất của mỗi người", giáo sư nói. Tuy thế, việc các mỹ nữ thu nhận được chút ít kiến thức trong cuộc thi, sau đó lại làm rơi rụng hết vẫn là băn khoăn của nhiều người quan tâm tới chỉ số IQ của người đẹp.
Thiếu nữ sinh trưởng tại 5 vùng kinh đô: Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Huế hiện sinh sống, làm việc, học tập trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều có thể tham gia tranh tài. Tuổi đăng ký dự thi giới hạn từ 18 đến 25, trình độ văn hóa từ PTTH trở lên, chưa kết hôn, chưa có con và chưa từng qua phẫu thuật thẩm mỹ. Với 3 vòng thi đều hướng tới giá trị cổ truyền, các thí sinh tham gia sẽ phải trang bị thêm tài năng hát và múa truyền thống, sử dụng nhạc cụ dân tộc, giới thiệu danh lam thắng cảnh của kinh đô xưa...
Người đăng quang sẽ nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng cùng chuyến du lịch thăm hoàng gia Thái Lan. Giải thưởng dành cho Á hậu 1 trị giá 15 triệu đồng. 10 triệu đồng là phần thưởng cho Á hậu 2. Ngoài ra còn có 5 giải phụ dành cho 5 người đẹp nhất cuộc thi. Thí sinh lọt vào top 15 nếu đang theo học cao đẳng hoặc đại học sẽ được nhận học bổng của Ban tổ chức đến hết thời gian học và tiếp nhận công việc trong ngành du lịch ngay sau khi tốt nghiệp.
Bảo Lê