Nhà điêu khắc Vũ Long và tượng đài 'Thảm sát Cam Ly'
 |
| Nhà điêu khắc Vũ Long. |
Tác phẩm điêu khắc này là một trong những công trình trọng điểm chào mừng sự kiện Đà Lạt tròn 110 năm. Được đầu tư 800 triệu đồng, tượng đài trông thật uy nghi, hùng vĩ trong sương mù thành phố.
- Ông có thể giới thiệu đôi nét về ý tưởng hình thành tác phẩm tượng đài “Thảm sát Cam Ly”?
- Trước hết, thảm sát Cam Ly là một câu chuyện có thật gắn liền với lịch sử cách mạng Đà Lạt. Chiều ngày 11/5/1951, đội biệt động nổi tiếng anh hùng Phan Như Thạch chủ trương bắt sống tên phó chánh mật thám Đông Dương ác ôn khét tiếng ở phố núi để đưa về tòa án nhân dân xét xử. Nhưng giờ cuối, kế hoạch không thành, các anh đã bắn chết tại chỗ tên mật thám. Ngay lập tức lính Pháp trả đũa. Từ khoảng 17h30' đến 18h, lợi dụng lúc trời tranh tối tranh sáng, lính Pháp đã gom các tù nhân đưa ra thác Cam Ly và xả súng bắn hàng loạt. 20 người đã qua đời trong đợt thảm sát này. Tôi luôn bị ám ảnh bởi bi kịch đó và luôn muốn nhắc mọi người nhớ đến những con người đã hy sinh thầm lặng.
 |
| Phải đắp tượng nổi trước khi khoét sâu phần tượng âm. |
- Ông đã ấp ủ công trình này bao lâu?
- Từ những năm 80 của thế kỷ trước, khi từ Hà Nội chuyển về sống ở Đà Lạt. Tôi đã phác thảo rất nhiều ý tưởng cho đến khi hình thành thiết kế như hôm nay. Trong đợt chuẩn bị cho lễ hội Đà Lạt 110 năm, thật may mắn là Ban tổ chức đã mở cuộc thi mẫu tượng đài thành phố. Cũng như nhiều tác giả khác, tôi phải gửi đến nhiều mẫu dự thi. Cuối cùng thì "Thảm sát Cam Ly" đã được chọn vì ý nghĩa của nó.
- Theo ông, đâu là ưu điểm của tượng đài này?
- "Thảm sát Cam Ly" gồm hai phần chủ đạo: phần tượng đài và phần đài hoa. Phần tượng đài gồm 19 chiến sĩ cách mạng nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Tổng thể toát lên tinh thần yêu nước, bất khuất, ý chí lẫm liệt, niềm tin vào ngày tất thắng. Về kỹ thuật, tôi đã chọn hình thức chạm âm, khoét sâu vào lòng tượng chứ không chạm nổi. Kỹ thuật này có hai ý nghĩa đặc biệt: Khi ánh sáng rọi vào thì hiển nhiên tượng sẽ tạo hình nổi. Ý nghĩa thứ hai, cho dù đã hy sinh, những người đã chết vì cách mạng, vì Tổ quốc sẽ bất tử.
 |
| Tượng đài "Thảm sát Cam Ly" vừa khánh thành. |
Phần đài hoa có chiều cao 3 m và chiều dài 12 m. Đài hoa làm bằng inox để nhắm đến độ lâu dài và bền vững. Cái bền vững còn nói lên ý nghĩa tuyệt đối của sự sống. Họ chiến đấu và hy sinh cho mảnh đất được mệnh danh là thành phố hoa thì không lý gì họ không được ví với một bông hoa.
Đông Dương