Thứ sáu, 28/11/2003, 08:57 GMT+7

NSƯT Thu Hà: 'Phải bản lĩnh để tồn tại với nghệ thuật'

NSƯT Thu Hà
NSƯT Thu Hà.

Diễn viên kịch là một nghề khó, phải nhập vai, thuộc lời và đặc biệt phải có bản lĩnh sân khấu. Khi mới vào nghề, do chưa có nhiều kinh nghiệm, lại chưa ý thức hết được sự khắt khe, khổ luyện của nghề, nên tôi cũng có nhiều scandal sau cánh gà và cả trên sàn diễn. Sau những bài học ấy, tôi như bừng tỉnh và chấn chỉnh lại bản thân.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, thuở nhỏ lúc nào cũng ước mơ trở thành cô giáo dạy nhạc họa. Tuy nhiên, năm 1988, đoàn nghệ thuật quân khu 2 về tuyển diễn viên, tôi được các cô chú trong đoàn phát hiện rồi động viên đến dự thi. Tôi trúng tuyển cả hai ngành nghệ thuật múa và kịch. Sau đó, gia đình phải họp bàn xem có nên cho tôi đi theo đoàn về Hà Nội hay không? Mỗi người một ý kiến nhưng rồi mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi theo học nghệ thuật.

Những ngày đầu ở Hà Nội, tôi như con chim nhỏ vùng rừng núi bỡ ngỡ với cuộc sống đơn độc trong môi trường đào tạo nghiêm khắc của một đơn vị quân đội. Thế rồi, mấy năm xa gia đình, lại được thày cô, bạn bè giúp đỡ và yêu quý, tôi dần trưởng thành với nghề. 5 năm theo học kịch nói, nhưng ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cũng là ngày đoàn kịch quân khu 2 giải thể. Trong lúc chông chênh với nỗi nhớ gia đình, tôi định tạm về quê làm một chỗ nào đó hoặc quay lại mơ ước trở thành cô giáo dạy nhạc thì đoàn kịch Hà Nội tuyển diễn viên mới và tôi lại có tên trong đoàn. Tôi may mắn được giao vai diễn trong nhiều vở kịch và tiếp đó là một loạt bộ phim. Vai Nga trong Lá ngọc cành vàng, Mai trong Canh bạc đã mang đến cho tôi giải Diễn viên xuất sắc trong hai kỳ liên hoan lần thứ 9 và 10.

Tôi may mắn làm việc trong môi trường nghệ thuật tốt, với những bạn diễn tâm đắc, những đạo diễn dầy dặn kinh nghiệm. Khi chập chững vào đoàn, tôi được anh Hoàng Dũng, chị Minh Vượng, Hoàng Cúc tận tình giúp đỡ. Cũng nhiều khi, tôi dao động vì chưa ý thức được sự khắt khe của nghề nghiệp, nhưng mọi thứ rồi cũng qua.

Trong cuộc sống đời thường, tôi rất ít cơ hội được nấu nướng cho gia đình vì giờ diễn và tập luyện chiếm khá nhiều thời gian. Tôi đặc biệt thích mua sắm quần áo, mỗi khi rảnh rỗi là rủ em gái hoặc bạn bè đi sưu tầm các mẫu mốt thời trang. Hơn ai hết, tôi hiểu làm diễn viên không thể để bản thân quá tuềnh toàng nhưng cũng đừng quá lố bịch, sẽ gây phản cảm đối với những người xung quanh.

NSƯT Thu Hà

(Theo Mốt)

Lien he quang cao