Người mẫu nam - những chuyện buồn sau sàn diễn
 |
| Người mẫu Bình Minh. |
Hầu hết trong số họ đều coi nghề người mẫu như một cuộc chơi bạc bẽo vì chỉ chuyên làm nền cho phái đẹp trên sân khấu và nhận cát-xê bằng 1/3 các cô. Bên cạnh đó, các chàng trai cũng rất khổ tâm vì sau mỗi lần phô thân hình hấp dẫn trên sân khấu, họ trở thành đích nhắm của giới gay.
Ở Hà Nội, chỉ có một số ít địa chỉ đào tạo người mẫu như Nhà văn hóa Học sinh Sinh viên, CLB Quỹ văn hoá Hà Nội, Trung tâm UNESCO Mỹ thuật VN..., nhưng số học viên nam theo học ngày càng giảm dần. Người mẫu Thế Tâm bình luận: “Thực ra những ai rất dũng cảm mới theo đuổi nghề này được. Cát-xê bèo bọt, thu nhập phập phù và luôn phải nghe những lời đồn thổi chết người. Đó là những thách thức mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua".
Mới đây, giới người mẫu xôn xao về cái tên viết tắt T.T., liên quan đến đường đây bán dâm cho dân gay, và mọi người như đổ dồn nghi ngờ vào Thế Tâm. Anh bức xúc: “Bài báo về T.T. xuất hiện vào đúng thời điểm bước ngoặt cuộc đời người mẫu của tôi. Tất cả mới mở ra trước mắt liền lập tức bị đóng sập lại. Có thể đâu đó có người mẫu nam bị đồng tiền tha hoá và chấp nhận bán mình. Nhưng tất cả đối với tôi chỉ là những tin đồn thất thiệt”.
Luôn phô diễn thân hình hấp dẫn đầy nam tính trước đám đông, nên hơn ai hết, người mẫu nam là sự lựa chọn số một của giới gay. Người mẫu trẻ Quang Anh thừa nhận: “Có thời điểm điện thoại di động của tôi luôn nhận được những lời nhắn tục tĩu, có tính chất mời gọi của mấy anh chàng gay. Nếu tôi từ chối một cách quyết liệt và tỏ thái độ giận dữ quá, không biết chừng bọn họ lại loan tin này nọ cũng nên". Hứa Vỹ Văn than thở: “Nghề này bạc lắm, trên sàn diễn thì bị lép vế, còn mang tiếng là chỉ được cái mã bề ngoài. Nhiều lúc tủi chỉ muốn bỏ nghề cho rồi!”
Hiện nay, hầu hết người mẫu đều coi biểu diễn thời trang là nghề ăn "xổi", chỉ đứng được trên sàn diễn khi tuổi đời còn trẻ, sau đó sẽ tìm nghề phù hợp hơn. Vì vậy, bên cạnh nghề người mẫu, chàng trai nào cũng kiêm thêm nghề phụ. Thế Tâm làm chụp ảnh, quảng cáo cho các công ty, Công Duy đi bán bảo hiểm, mở tiệm cà phê, Hứa Vỹ Văn đóng phim, đi hát ở nhiều tụ điểm...
Để giữ được form người chuẩn, những người mẫu nam không được uống bia rượu, hút thuốc lá, không thức đêm, chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện bài bản. Tuy vậy, họ vẫn ngậm ngùi chịu lép vế so với phái nữ và không được công chúng biết đến nhiều. Người mẫu Hoài Nam mong muốn: "Hãy nhìn chúng tôi bằng con mắt thân thiện và đồng cảm hơn, đồng thời phải tạo sự bình đẳng giữa người mẫu nam với người mẫu nữ. Có như thế các bạn trẻ mới không quay lưng lại với nghề biểu diễn thời trang".
Tiền Phong)