Thứ tư, 19/11/2003, 11:22 GMT+7

Nhà thiết kế Việt Hùng và 'Áo dài SEA Games'

Một mẫu của bộ sưu tập Trâu vàng SEA Games.

 "Nữ vận động viên thường bị cho là không đạt về thể hình, không phù hợp với việc trình diễn. Tuy nhiên, thời trang phải gắn với cuộc sống chứ không thể kén chọn người mặc. Vì vậy, bằng việc tạo các mẫu áo dài gắn liền với thể thao, tôi muốn đưa ra một cái nhìn mới về thời trang", nhà thiết kế Việt Hùng tâm sự với VnExpress.

- Ý tưởng của anh khi thiết kế các bộ sưu tập này?

- Tôi nhận được lời đề nghị từ Thành đoàn, Sở Thể dục Thể thao, Sở du lịch thiết kế trang phục áo dài cho SEA Games. Bộ sưu tập sẽ gồm 32 bộ, tượng trưng cho các môn thi đấu của SEA Games, một bộ chủ đạo là Trâu vàng SEA Games, một bộ Sắc màu SEA Games, 10 bộ đặc trưng cho áo dài Việt Nam có tên Sen hồng SEA Games, được cách điệu từ cánh sen với màu hồng của hoa sen và màu vàng của nhị sen. Đặc biệt, các người mẫu sẽ xuất hiện từ những cánh sen khổng lồ trên sân khấu.

- Anh nghĩ gì khi kết hợp nét mềm mại đầy nữ tính của áo dài và vẻ sôi động, mạnh mẽ của thể thao?

- Đây chính là vấn đề đau đầu của tôi. Áo dài và thể thao trước nay là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, biểu tượng con trâu chưa bao giờ được đưa lên áo dài, mà chỉ có trong các bức tranh vẽ về làng quê Việt Nam. Và cũng không thể đưa hình dụng cụ các môn thể thao lên áo. Tôi dự định sẽ kết hợp hình ảnh trâu vàng với đường đua và những nét gợn sóng nước để tạo nét mềm và gây ấn tượng ở từng điểm nhấn khác nhau.

- Anh sử dụng chất liệu gì cho bộ sưu tập này?

- Áo dài cần loại vải phải mềm, nhẹ, vì vậy tôi chọn chất liệu voan, phi bóng cho bộ Trâu vàng SEA Games, Quốc kỳ SEA Games. Voan thuỷ tinh cứng hơn dành cho bộ Biểu trưng SEA Games. Màu sắc chủ đạo sẽ là vàng, tượng trưng cho vẻ đẹp cung đình truyền thống. Ở bộ Sắc màu SEA Games, tôi cũng sử dụng voan nhưng sẽ thiết kế hai, ba tà để nhấn sự mềm mại.

- Các hãng thời trang đều đã ra mắt trang phục cho SEA Games, bây giờ anh mới giới thiệu bộ sưu tập của mình, như thế có quá trễ không?

- Thiết kế thời trang đang trở thành một nghề, và nghề nào thì cũng có sự cạnh tranh, nếu không, sẽ mất đi sự thú vị. Nhưng điều quan trọng là công chúng đón nhận các mẫu như thế nào.

- Anh đã thành công khi thiết kế trang phục cho điện ảnh, sân khấu, thời trang. Vậy thiết kế cho thể loại nào là khó nhất?

- Tôi nghĩ ở mỗi thể loại đều có cái khó riêng. Chẳng hạn, thiết kế cho kịch thì phải phần nào nói lên được tính cách nhân vật, cải lương thì trang phục phải đạt hiệu quả về sân khấu… Tuy nhiên, một khi có niềm đam mê thì mọi sự khó khăn đều có thể vượt qua được.

Bảo Thiện thực hiện

Lien he quang cao