Thứ tư, 20/8/2003, 03:25 GMT+7

Nhiều bàn cãi về 3 phim dự LHP châu Á - Thái Bình Dương

Cảnh trong phim Gái nhảy.
Cảnh trong phim Gái nhảy.

Cục Điện ảnh đã chọn 'Gái nhảy', 'Lưới trời', 'Hà Nội 12 ngày đêm' tham gia LHP, tổ chức tại Iran vào 20-24/10. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Cục phó Điện ảnh, đây là 3 tác phẩm có tiếng vang nhất trong năm vừa qua. Tuy nhiên, nhiều người trong nghề lại chưa nhất trí với quyết định này.

Các phim được lựa chọn đều đoạt giải thưởng của Hội điện ảnh Việt Nam 2002. Lưới trời giành Cánh diều vàng với nội dung đề cập đến chủ đề chống tham nhũng. Đạo diễn Phi Tiến Sơn nói: "Phim của tôi đi thi lần này mang tính học hỏi là chính. Chống tham nhũng là đề tài chưa được đề cập nhiều trong điện ảnh. Vì vậy, tôi hy vọng tác phẩm của mình sẽ gây được ấn tượng với bạn bè quốc tế".

Hà Nội 12 ngày đêm được chọn bởi tác phẩm theo đuổi đề tài truyền thống, mang tính anh hùng ca. Tuy nhiên xét về tính nghệ thuật và kỹ xảo thì bộ phim chưa thật sự ấn tượng. Hơn nữa, lượng khán giả của bộ phim này rất khiêm tốn.

Gây tranh cãi nhất trong các phim được xuất ngoại lần này là Gái nhảy. Một số đạo diễn cho rằng bộ phim này chưa xứng tầm, không bộc lộ được tính nghệ thuật. Tuy nhiên, bà Ngát cho biết: "Trước đây, các phim của Việt Nam ở nhiều liên hoan đều mang tính giáo dục rất khô khan hoặc quá nặng về chiến tranh. Lần này, chúng tôi muốn các bạn quốc tế có cái nhìn mới về điện ảnh nước ta. Không thể nói bộ phim này không mang tính nghệ thuật, đạo diễn Lê Hoàng đã dàn dựng rất chắc tay, có sự sáng tạo và tìm tòi. Tất nhiên trong phim cũng có một vài trường đoạn còn yếu nhưng không thể phủ nhận đây là tác phẩm hấp dẫn. Bằng chứng là trong năm qua, Gái nhảy trở thành một hiện tượng, đã kéo được khán giả đến rạp với doanh thu kỷ lục 10 tỷ đồng".

Đạo diễn Lê Hoàng tỏ ra không kỳ vọng bộ phim của mình sẽ đoạt giải. Anh tâm sự: "Tôi chỉ quan tâm đến chuyện phim của mình có được khán giả nước bạn yêu thích hay không mà không nghĩ đến giải thưởng. Tuy nhiên, nếu đạt được thành công nào đó thì cũng thật hạnh phúc. Còn bàn về tính nghệ thuật của Gái nhảy thì tuỳ ở ý kiến mỗi người. Với tôi, một bộ phim thành công được chứng minh bằng sự thu hút của nhiều tầng lớp khán giả".

V.H.

Lien he quang cao