Thứ ba, 19/8/2003, 05:59 GMT+7

'Ma trận' gây tranh cãi tại Oscar 2004

Êkíp làm phim Ma trận.

Còn nửa năm nữa mới đến mùa Oscar, nhưng các thành viên của Viện Hàn lâm và điện ảnh Mỹ đang băn khoăn về việc giải thưởng có thể sẽ bị các phim nhiều tập như 'Ma trận', 'Kill Bill' và 'Chúa tể của chiếc nhẫn' làm rối tung.

Thông thường, những ứng cử viên của giải Oscar là phim một tập, tên tuổi của tác phẩm có thể mãi mãi chìm vào quên lãng hoặc trở nên bất tử với những tượng vàng Oscar. Tuy nhiên, trong bối cảnh các phim được thực hiện với tốc độ nhanh, nhiều tập liên tiếp, rất dễ có sự nhầm lẫn về giải thưởng. Chẳng hạn, Chúa tể của chiếc nhẫn phần 1 nhận 4 đề cử Oscar trong khi phần 2 nhận tới 13 đề cử. Như vậy, vẫn bộ phim ấy, êkíp diễn viên ấy, đạo diễn và hãng phim ấy cứ lần lượt xuất hiện tại các lễ trao giải, phần nào gây sự nhàm chán.

Vấn đề gây tranh cãi hơn nữa khi Ma trận phần 2 và 3 đều xuất hiện tại Oscar 2004. Phần 2 Reloaded ra mắt vào dịp LHP Cannes hồi tháng 5 vừa qua đã lôi cuốn một lượng khán giả đông đảo với doanh thu kỷ lục trong tuần đầu phát hành. Đang đà ăn khách, nhà sản xuất quyết định cho Keenu Reeves trở lại màn ảnh vào tháng 11 ở phần 3 Revolutions. Và hãng Warner Bros chẳng muốn loại bỏ phần nào trong cuộc đua tranh Oscar 2004.

Ma trận phần 1, phát hành năm 1999, đã giành 4 tượng vàng Oscar ở các khâu biên kịch, âm thanh, hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng hình ảnh. Nếu cả hai phần Ma trận đều tranh cử Oscar, rất có thể phim sẽ nhận được 2 đề cử ở hạng mục Hình ảnh xuất sắc.

Thực tế là năm ngoái, các thành viên của Viện Hàn lâm thảo luận rất nhiều về trường hợp Chúa tể của chiếc nhẫn. Có ý kiến cho rằng, ông Howard Shore, đã giành giải thưởng ở phần 1, không nên tranh cử hạng mục ấy ở phần 2. Tuy nhiên, gợi ý ấy bị phủ nhận và cuối cùng, phim đã giành chiến thắng ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh 2 năm liên tiếp.

Trong khi đó, năm nay, hãng Miramax cũng nhăm nhe gây ầm ĩ ở sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới với bộ phim Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino. Nhà sản xuất ban đầu muốn làm phim một tập, nhưng sau vì thời lượng phim dài nên chia làm đôi, và dự định sẽ ra mắt kế tiếp nhau trong một thời gian ngắn.

Hiện tại, các thành viên của Viện hàn lâm đang tranh luận cùng lãnh đạo của hãng phim để đưa ra một giải pháp thích hợp nhất.

T.T. (theo CNN)

Lien he quang cao