Hữu Độ - người chuyên vào vai giám đốc trên màn ảnh
 |
| Nghệ sĩ Hữu Độ trong phim "Cảnh sát hình sự". |
Khuôn mặt cương nghị, vóc dáng đường bệ, ông thường hóa thân vào những nhân vật "có máu mặt" trong nhiều bộ phim. Thành công đầu tiên với vai giám đốc Hoàng Tô trong "Ngọt ngào và man trá" đã đưa ông trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.
- Ông hãy nói sơ qua về con đường nghệ thuật của mình?
- Tôi sinh ra ở Hà Nội, say mê kịch từ hồi còn đi học. Những năm 1960, tôi về đoàn kịch nói Hà Nội, đảm nhận nhiều vai chính trong các vở: Cái máy chém, Những người du kích, Lam Sơn tụ nghĩa... Năm 1990, tôi về hưu. Không hiểu sao, tôi rất hay được giao các vai tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, thấp nhất cũng là giám đốc. Chỉ vào một loại vai này nhưng tôi không cảm thấy nhàm chán vì mỗi nhân vật là một tính cách khác nhau.
- Một số đạo diễn trẻ tâm sự, họ hay mâu thuẫn với các diễn viên có tuổi về cách thể hiện nhân vật. Ông nghĩ gì về ý kiến này?
- Người diễn viên không phải là con rối trong tay đạo diễn, nếu tranh luận để có vai diễn hoàn hảo hơn thì tại sao lại không? Bởi hiện nay bên cạnh những đạo diễn tài năng cũng có những người chỉ làm việc như một cái máy.
- Ông có biệt tài thuộc nằm lòng kịch bản, ông có bí quyết gì vậy?
- Thường ngày cứ 5h sáng là tôi thức dậy. Khi nào nhận đóng phim hoặc kịch, tôi dậy sớm hơn một tiếng đọc thật kỹ, nắm vững tâm lý nhân vật. Sau đó, tôi cầm kịch bản học như trẻ con học bài vậy.
- Thường đảm nhận các vai quan trọng, ông chuẩn bị trang phục đóng phim như thế nào?
- Phim truyền hình của ta thường không có khâu phục trang nên trang phục do diễn viên tự lo. Chẳng lẽ đóng phim nào cũng chỉ "nhất" bộ nên phải sắm thêm vài bộ complet, giá cũng vài trăm nghìn đồng, coi như là phương tiện hành nghề.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)