Thứ bảy, 16/8/2003, 12:42 GMT+7

Đặng Nhật Minh: 'Điện ảnh VN cần được cọ xát nhiều hơn'

Đạo diễn Đặng Nhật Minh và áp phích phim Thương nhớ đồng quê.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh và áp phích phim Thương nhớ đồng quê.

"Hiện nay, các bộ phim Việt Nam ít cơ hội xuất ngoại nên chưa có chỗ đứng trên phim trường quốc tế. Điều này cũng giống như một đội bóng, nếu được thi đấu nhiều, các cầu thủ sẽ tiến bộ nhanh chóng và ngày càng dày dạn kinh nghiệm", đạo diễn của 'Mùa ổi', 'Thương nhớ đồng quê' tâm sự.

- Có ý kiến rằng, phim ta chưa hấp dẫn được khán giả trong nước thì làm sao thu hút người nước ngoài. Ông nghĩ sao?

- Những người làm điện ảnh Việt Nam đều ấp ủ hoài bão lớn là làm ra bộ phim đoạt được giải thưởng quốc tế, phát hành rộng rãi trong và ngoài nước, thu hút đông đảo khán giả. Tuy nhiên, trên thực tế, có phim được giải nhưng không được "nhòm ngó" đến hoặc có những tác phẩm điện ảnh thu hút khán giả trong nước nhưng lại không có nhà phát hành phim ở nước ngoài chịu mua. Theo tôi, điện ảnh Việt Nam cần xác định cho mình những mục tiêu khiêm tốn, cụ thể để phấn đấu, phù hợp với khả năng, không nên cùng một lúc đề ra những mục tiêu quá cao để rồi thất vọng.

- Ông từng nói sẽ làm phim để tham dự LHP Cannes, bây giờ ý định đó đã thực hiện đến đâu rồi?

- Đó là mơ ước của tôi từ những ngày mới bước vào điện ảnh, thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ giành giải Oscar. Tuy nhiên, bây giờ tôi biết sức và khả năng của mình tới đâu. Cao vọng đó xin dành cho lớp trẻ.

- Theo ông, hiện nay gương mặt đạo diễn trẻ nào có triển vọng?

- Trong số các gương mặt trẻ, tôi thích Vũ Ngọc Đãng với bộ phim Chuột. Tiếc rằng đạo diễn này phải đi chụp ảnh để kiếm sống mà chưa có điều kiện để theo đuổi sự nghiệp.

(Theo Tiền Phong)

Lien he quang cao