Thứ hai, 20/8/2007, 08:08 GMT+7

Federer vô địch Cincinnati Masters

Đánh bại James Blake 6-1, 6-4 ở trận chung kết sáng nay, tay vợt số một thế giới người Thuỵ Sĩ đã giành được danh hiệu ATP thứ 50 trong sự nghiệp.

James Blake và Roger Federer nhận giải thưởng.

Không dễ để giành được số lượng chức vô địch nhiều như thế, nhất là đối với một tay vợt vừa bước sang tuổi 26 như Roger Federer. Tuần trước, tay vợt người Thụy Sĩ đã không thể kỷ niệm sinh nhật bằng một chiến thắng (thua Djokovic ở chung kết Montreal). Lần này, anh đã không bỏ lỡ cơ hội. Ở tuổi 26 cộng 11 ngày, Federer đã vượt qua Pete Sampras (26 tuổi một tháng) để trở thành tay vợt trẻ thứ 5 trong lịch sử đạt cột mốc quan trọng này. Huyền thoại người Thụy Điển Bjorn Borg vẫn là người đang nắm giữ kỷ lục khi giành 50 chức vô địch ATP ở tuổi 23 cộng 7 tháng.  

Trở lại với trận chung kết Cincinnati Masters, Blake chưa bao giờ là một thách thức đối với Federeer, và lần này cũng không phải một ngoại lệ. Tay vợt người Mỹ đã thua khá chóng vánh ở set đấu thứ nhất chỉ sau 26 phút, khi bị đối phương giành 2 break ở game thứ 2 và thứ 6, đồng thời 3 lần bỏ lỡ cơ hội giành break ở game thứ 5. Sang set thứ hai, Federer vẫn chiếm ưu thế và giành thêm một break nữa ở game thứ 7 trước khi kết thúc trận đấu chỉ sau vỏn vẹn 64 phút. Như vậy, Federer đã toàn thắng trong 7 lần đối đầu với Blake. Rộng hơn, kể từ sau thất bại tại bán kết Montreal 2003 trước Roddick, Federer đã 35 lần gặp các đối thủ Mỹ và chưa hề thua một trận nào. Chiến thắng này cũng mang về cho Federer khoản tiền thưởng 400.000 USD.

Con số 50 chức vô địch của Federer bao gồm 11 danh hiệu Grand Slam và 14 Masters Series. Ngoài ra, anh còn 3 lần đăng quang tại Masters Cup. Tính từ đầu năm, Federer đang sở hữu thành tích 45 trận thắng – 6 trận thua và giành được 5 chức vô địch, chỉ kém mỗi kình địch Rafael Nadal (6). Federer cũng là tay vợt thứ 9 kể từ kỷ nguyên Open (1968) giành được ít nhất 50 danh hiệu ATP. Con số này dĩ nhiên sẽ không dừng lại ở đó. Một tuần nữa là đến giải Mỹ mở rộng.

5 cột mốc đáng nhớ của Federer

Danh hiệu đầu tiên (2001), giải Milan mở rộng, thắng Julien Boutter ở chung kết.
Thứ 10 (2003), Vienna mở rộng, thắng Jiri Novak
Thứ 20 (2004), Mỹ mở rộng, thắng Lleyton Hewitt.
Thứ 30 (2005), Wimbledon, thắng Andy Roddick.
Thứ 40 (2006), Montreal Masters, thắng Richard Gasquet.
Thứ 50 (2007), Cincinnati Masters, thắng James Blake.

Tối qua, trận chung kết giải Rogers Cup dành cho nữ diễn ra tại Montreal, Canada, kết thúc với chiến thắng khá vất vả của hạt giống số một Justine Henin trước Jelena Jankovic, sau 2 giờ 18 phút với tỷ số 7-6 (3), 7-5 . Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Henin trước Jankovic, và là danh hiệu WTA thứ 35 trong sự nghiệp của tay vợt người Bỉ. Cô cũng đang là tay vợt chơi ổn định nhất kể từ đầu năm với tổng cộng 6 chức vô địch, đứng sau cô chính là Jankovic với 4 chức vô địch. Cùng với danh hiệu này, Henin còn bỏ túi khoảng 180.000 USD tiền thưởng.

Justine Henin trong trận chung kết.
Justine Henin trong trận chung kết.

Lê Sơn

Link Site
 
 
Bảng xếp hạng ATP, 23/11/2009
1.Federer (Thụy Sĩ)
2.Nadal (Tây Ban Nha)
3.Djokovic (Serbia)
4.Murray (Anh)
5.Del Potro (Argentina)
Chi tiết >>
Bảng xếp hạng WTA, 23/11/2009
1.S. Williams (Mỹ)
2.Safina (Nga)
3.Kuznetsova (Nga)
4.Wozniacki (Đan Mạch)
5.Dementieva (Nga)
Chi tiết >>
LỊCH ĐẤU
 
 
 
LUẬT THI ĐẤU QUẦN VỢT
SÂN ĐẤU
Ở VIỆT NAM
SHOP THỂ THAO
Ở VIỆT NAM
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao