Henry khoái chí khi được Milan ve vãn
Tiền đạo ngôi sao Arsenal tỏ ra hãnh diện khi nhận được lời mời chào từ chính HLV đội vô địch Champions League, cách đây chưa lâu. Anh cũng có giây phút trải lòng khi nói về những điều tồi tệ đã xảy ra với đội nhà trong suốt mùa giải vừa qua.
Năm nay 29 tuổi, Henry đã thể hiện ý định sẽ gắn bó lâu dài với Arsenal bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Arsenal, hồi năm ngoái (hưởng lương 110.000 bảng mỗi tuần). Tuy nhiên, những lời mời chào từ các đại gia không vì thế mà thôi đeo bám anh. Sau Barca, Inter mới đây nhất là đến lượt Milan. Nhưng, khác với thái độ im lặng trước đội bóng xứ Catalan và đội vô địch Serie A, tiền đạo người Pháp có vẻ như lại khá phấn khích khi nhận được lời mời mọc từ đội bóng áo sọc đỏ-đen.
 |
| Henry và ông thày Wenger đang trong những ngày tháng khó khăn. |
"Thật tuyệt khi được nghe thấy Milan quan tâm đến mình", thủ quân của "Pháo thủ" thành London tâm sự. "Có nhiều lần tôi đã nhấn mạnh rằng, tôi hiện là người của Arsenal. Nhưng ai cũng biết là trong thời gian vừa qua đã có khá nhiều điều không hay xảy đến với CLB. Sự ra đi của Phó chủ tịch Dein, những vấn đề ở các cấp lãnh đạo hay chuyện không ít cầu thủ tỏ ra lung lạc tinh thần. Vì vậy, điều duy nhất tôi chỉ có thể nói vào lúc này là tôi vẫn là cầu thủ của Arsenal, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải thôi nghe những gì từ Milan".
Phó chủ tịch David Dein chia tay Arsenal cách đây đã được gần hai tháng, nhưng Henry vẫn chưa vơi hết nỗi buồn mỗi khi nghĩ lại sự việc này.
"Tôi đã rất buồn bã khi Dein rời CLB. Tôi không biết đích xác những gì đã xảy ra, và quả thực là tôi cũng không muốn biết điều đó, nhưng bất kể thế nào thì việc Dein ra đi cũng là một điều không đúng đắn. Không có bất cứ ai quan trọng hơn CLB, nhưng có thể nói, Arsene Wenger và Dein gần như là chính Arsenal vậy. Dein rất hiểu các cầu thủ. Ông ấy biết tường tận tất cả mọi người ở CLB, biết hết thảy tên của họ dù là cầu thủ ở đội trẻ hay đơn giản chỉ là một lao công".
"Ông ấy còn dành thời gian để xem cả đội hình B và U17 thi đấu, bất kể nắng mưa thế nào. Thậm chí là người rất thường xuyên có mặt trên cả sân tập nữa. Vì vậy, nếu có ai đó hỏi tôi, ai là người trong ban lãnh đạo tôi không muốn thấy phải ra đi nhất thì đó chính là Dein. Nhưng, thật không may là điều ấy nằm ngoài tầm tay tôi. Tôi không bao giờ đồng tình với chuyện ông ấy ra đi, nhưng đôi khi những điều không muốn vẫn cứ diễn ra và chúng ta chỉ còn biết chấp nhận mà thôi".
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Henry cho rằng việc Arsenal chuyển đến Emirates không hoàn toàn là một điều tích cực: "Ai cũng biết là tham vọng của chúng tôi lớn đến thế nào nên mới quyết định xây sân mới. Tuy nhiên, nếu không có cái sân ấy, có thể chúng tôi sẽ có nhiều tiền hơn để tậu những cầu thủ và từ đó có thể sẽ có được nhiều hơn những thành công".
"Dẫu vậy, chúng tôi hiện có trong tay những cầu thủ trẻ. Họ thực sự là những tiềm năng và chúng tôi có quyền hy vọng là sẽ được cùng họ đi đến những thành công. Sau một mùa thất bát MU mới lại có được chức vô địch Ngoại hạng. Điều đó hoàn toàn có thể sẽ lại ứng vào chúng tôi".
D.M.