Thứ bảy, 16/8/2008, 21:37 GMT+7

Bình Dương đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch

Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải sẽ đăng quang trước một vòng đấu nếu họ hạ Bình Định trên sân nhà chiều chủ nhật này, đồng thời kèm theo điều kiện Hải Phòng không có được 3 điểm ở Pleiku.

Nếu Bình Dương vô địch chiều chủ nhật này, Bình Định phải nhận chiếc vé Play-off trụ hạng thì V-League 2008 coi như sẽ hạ màn trước một lượt đấu. Bởi những mục tiêu cao nhất để các đội phấn đấu giành được và tránh né đều đã có chủ nhân. Trước đó, hai chiếc vé chính thức tụt hạng đã thuộc về hai đội bóng Thủ đô là Hòa Phát và HN.ACB.

Tạo khoảng cách 3 điểm so với đội đứng thứ hai Hải Phòng, cửa bảo vệ chức vô địch cho thày trò Lê Thụy Hải đang rộng mở hơn lúc nào hết. Để hiện thức hóa điều đó, trước hết, "Chelsea Việt Nam" cần phải giành trọn 3 điểm trước Bình Định chiều nay và đối thủ sau họ một bậc không thể thắng HAGL tại Plieku.

Còn trường hợp đội bóng của ông Hải không thể thắng Bình Định, Hải Phòng vượt qua HAGL thì chức vô địch tới vòng cuối mới xác định. Khi ấy, chính đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng mới là đội hưởng nhiều lợi thế hơn để có thể lần đầu chạm tay nâng cao chức vô địch. Vì lượt cuối, họ tiếp Bình Định trên sân nhà, trong khi Bình Dương phải hành quân đến sân Chi Lăng gặp Đà Nẵng, đội bóng cũng đang khát khao, ít nhất hy vọng lọt vào top 3.

Bình Dương có nhiều cơ hội khui Champagne ăn mừng vào chiều chủ nhật trên sân nhà. Ảnh: An Nhơn.
Bình Dương có nhiều cơ hội khui Champagne ăn mừng vào chiều chủ nhật trên sân nhà. Ảnh: An Nhơn.

Nhưng, V-League sẽ kéo dài kịch tính hơn ở vòng cuối, với cuộc đua chức vô địch sẽ khốc liệt với nhiều đội bóng ganh đua, nếu Bình Dương, Hải Phòng đều nhận thất bại trong chiều chủ nhật này và Đồng Tâm, Đà Nẵng có 3 điểm trước Hòa Phát và SLNA. Khi đó, vòng cuối giải sẽ có 4 đội tranh "ngôi vua". Hy vọng này xem ra rất nhỏ nhoi cho Đồng Tâm và Đà Nẵng. Tuy nhiên, lãnh đạo hai đội bóng này cho biết, cơ hội vẫn còn thì họ vẫn chiến đấu. "Nếu không vô địch thì top 3 cũng là mục tiêu", HLV Trần Công Minh của Đồng Tâm, nói.

Trở lại với đội bóng có nhiều khả năng vô địch, Bình Dương năm nay không có những chiến thắng chẻ tre như năm trước. Họ bước vào giải với nhiều gập ghềnh do phải chi phối sức lực đấu ở đấu trường Champions League châu Á 2008. Tuy nhiên, những đại gia khác như Đồng Tâm, HAGL, Đà Nẵng hay hai tân binh gây bất ngờ khi luôn so kè ở nhóm đầu là Thể Công và Hải Phòng cũng thi đấu thất thường. Chính vì thế đã tạo cho thày trò Lê Thụy Hải có cơ hội đuổi theo khi làm xong nhiệm vụ ở giải châu lục. Những chiến thắng quan trọng trong thời điểm quyết định đã giúp Bình Dương tiến lên, bám sát nhóm đầu và vượt qua mặt khi đối phương mất sức trên đường đua.

Xét về thực tế, Bình Định không phải là đối thủ xứng tầm của Bình Dương vào lúc này. Phong độ đang lên sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, không có cầu thủ nào phải vắng mặt ở trận đấu then chốt, đội bóng miền Đông Nam Bộ đang thể hiện quyết tâm cao độ để lần thứ hai liên tiếp vô địch, nhất là họ có cơ hội đó trên sân nhà. Trước đó, mùa bóng 2007, Bình Dương xuất sắc hơn khi họ nhận niềm vui trước 4 vòng đấu và xô đổ nhiều kỷ lục của giải. Điều trùng hợp ngẫu nhiên là ngày đăng quang lần đầu của họ cũng chính sau khi hạ Bình Định ngay tại Gò Đậu.

Một năm trước, đội bóng miền Trung đến Gò Đậu đã đủ số điểm trụ hạng. Trong khi hiện đội bóng đất võ này đang bị đẩy vào thế bí cùng cực. Nếu nhận thất bại trước Bình Dương, còn Nam Định, Thanh Hoá có 3 điểm ở vòng đấu áp chót này thì thày trò Nguyễn Ngọc Thiện sẽ nhận chiếc vé Play-off đấu với đội hạng Nhất Đồng Tháp để mong quyền ở lại V-League.

Tuy nhiên, các cầu thủ Bình Dương có thể ăn mừng tại sân nhà hay không thì Gò Đậu còn phải "nối mạng" với sân Pleiku. Bởi trên vùng đất cao nguyên, nếu Hải Phòng thắng HAGL thì V-League phải đợi tới vòng chót mới ngã ngũ.

Hải Phòng đến Gia Lai với thực lực đầy đủ và dù đá sân khách nhưng so với chủ nhà họ vẫn đánh giá nhỉnh hơn. Bởi dàn quân thành phố Hoa Phượng Đỏ đang có phong độ không kém gì Bình Dương, trong khi HAGL không còn là chính mình với các trận thất bại liên tiếp gần đây. Sân Pleiku không còn là "miền đất dữ". Đội bóng của bầu Đức đến thời điểm này cũng không còn gì phấn đấu. Thế nên, Hải Phòng có giành được trọn 3 điểm trước HAGL hay không phải còn phụ thuộc vào thái độ thi đấu của các cầu thủ đội nhà.

Các cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại V-League:
23 bàn - Almeida (Đà Nẵng)
18 bàn - Antonio (Đồng Tâm)
16 -Trindade (CSG)
15 - De Jesus (Hải Phòng)
12 - Ngọc Thanh (Hải Phòng)

Danh sách cầu thủ bị treo giò vòng đấu áp chót: Oroko (Nam Định), Nguyễn Thành Dũng, Hồ Hà Đức (Thanh Hoá), Agostinho, Thonglao (HAGL), Issfu Ansah (Khánh Hoà), Lê Hồng Minh (Đà Nẵng), JBaby - Hồng Tiến, Đình Đồng, Viết Nam, Huy Hoàng (SLNA -kỷ luật).

V-League vòng 25
V-League 2008
(SLNA bị trừ 1 điểm)

An Nhơn

Link Site
*Lịch đấu, kết quả
 
BẢNG ĐIỂM
*Ngoại hạng Anh 2009-2010
 
*Serie A 2009-2010
 
*Primera Liga 2009-2010
 
*Bundesliga 2009-2010
 
 
*V-League 2009
 
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao