CĐV Hải Phòng rầm rộ tiến vào Thanh Hoá
Lệnh cấm đến sân khách của BTC giải chưa được xóa, nhưng ước chừng vẫn sẽ có tới gần 1.000 CĐV Hải Phòng theo chân cổ vũ đội nhà trong trận đấu với chủ nhà Thanh Hoá chiều chủ nhật, vòng 20 V-League.
 |
| CĐV Hải Phòng vẫn được vào sân khách nếu không tập trung theo hội đông, và không mang theo đồ cổ vũ. |
Một nhóm CĐV Hải Phòng đã có mặt tại Thanh Hoá từ chiều thứ bảy. Sáng nay, nhóm còn lại sẽ xuất phát từ Hải Phòng và dự kiến tới 14 giờ sẽ có mặt ở xứ Thanh. Trong thông báo gửi tới các thành viên, Hội CĐV Hải Phòng kêu gọi thứ văn hoá cổ vũ văn minh, lịch sự để lấy lại hình ảnh với hy vọng sẽ sớm được BTC giải xoá án cấm đến sân khách. Trong chuyến tới Thanh Hoá, CĐV Hải Phòng sẽ giao lưu với các CĐV xứ Thanh và làm từ thiện.
Phản ứng trước sự có mặt của các CĐV Hải Phòng, BTC sân Thanh Hoá đã lên kế hoạch nhằm kiểm soát các vị khách từng không ít lần quậy phá trên sân khách. Theo đó, sẽ có gần 600 cảnh sát được bố trí trong và ngoài sân. BTC còn chủ động bố trí các nhân viên bảo vệ nữ để kiểm soát các CĐV nữ Hải Phòng - những người thường được bố trí mang pháo sáng vào sân.
Ông Nguyễn Hữu Thành - Giám đốc điều hành đội Thanh Hoá cho biết, BTC sân Thanh Hoá sẽ thu toàn bộ các dụng cụ cổ vũ của các CĐV Hải Phòng (nếu có). Tất cả các xe của CĐV đội khách sẽ bị khám xét kỹ lưỡng và được tập kết vào một khu vực. Các CĐV đội khách sẽ được cảnh sát hộ tống, bố trí một khu vực riêng biệt trong sân.
Các CĐV Hải Phòng tới Thanh Hoá với tham vọng tìm lại hình ảnh tốt đẹp thì đội bóng của họ cũng quyết tâm tới Thanh Hoá tìm trọn vẹn 3 điểm. HLV Vương Tiến Dũng của Hải Phòng tự tin tuyên bố, Hải Phòng tới Thanh Hoá để tìm một chiến thắng.
Tuyên bố của ông Dũng được xem là có cơ sở bởi Hải Phòng hơn hẳn Thanh Hoá về lực lượng. Với sự trở lại của tiền vệ Leandro, Hải Phòng xem như có thể đưa ra sân đội hình tốt nhất. Leandro - De Jesus - Achaw, bộ tam ngoại binh tiền tỷ của Hải Phòng hơn hẳn những ngoại binh được xếp vào "loại hai" của Thanh Hoá. Lực lượng cầu thủ nội Hải Phòng cũng được đánh giá là trội hơn hẳn so với đối phương về kinh nghiệm. Bật Hiếu, Ngọc Thanh, Minh Đức của Hải Phòng được đánh giá cao hơn hẳn Đình Tùng, Văn Tuấn - những cầu thủ tốt nhất của Thanh Hoá.
Bên cạnh ưu thế về lực lượng, Hải Phòng còn hơn đứt đối thủ ở độ ổn định và tâm lý. Thanh Hoá mới đây đã chia tay nhà tài trợ Xi măng Công thanh, chia tay cả HLV Triệu Quang Hà và mới chào đón sự trở lại của HLV Nguyễn Văn Tiến. Sự thay đổi ấy theo HLV Nguyễn Văn Tiến, ít nhiều đã ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ. Mới đây nhất trận thua 1-2 trên sân của Đà Nẵng gần như đã đóng lại cánh cửa trụ hạng của đội bóng xứ Thanh.
Hải Phòng thì khác. Sức mạnh tài chính của Xi măng Hải Phòng giúp đội bóng này hoạt động ổn định. Đội bóng này đã lấy lại thăng bằng sau một khoảng thời gian ngắn bị xáo trộn bởi sự có mặt của siêu sao Denilson. Vòng 19, trên sân Cao Lãnh dù không có thủ lĩnh Leandro nhưng đội bóng đất Cảng đã lấy được 3 điểm trọn vẹn một cách ngoạn mục.
Vượt trội về rất nhiều mặt, trở ngại duy nhất của Hải Phòng ở trận này có chăng là tâm lý thoải mái của chủ nhà. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến coi như đã xuống hạng, không còn áp lực thành tích, họ sẽ chơi thoái mái và hứa hẹn sẽ đem nhiều khó khăn cho đội khách.
Khó khăn là không nhiều, nếu Hải Phòng phát huy được điểm mạnh về kinh nghiệm. Một chiến thắng ngay tại xứ Thanh là điều mà thầy trò HLV Vương Tiến Dũng hoàn toàn có thể làm được.
Lịch thi đấu vòng 20
Ngày 11/7:
Sông Lam Nghệ An - Bình Dương: 1-0 (Văn Quyến 3')
Ngày 12/7:
Thanh Hoá - Hải Phòng
T&T Hà Nội - Đồng Tháp
TP.HCM - Thể Công
Đà Nẵng - Đồng Tâm Long An
Khánh Hoà - Nam Định
Hoàng Anh Gia Lai - QK4.
Bảng điểm V-League 2009
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
Đà Nẵng |
19 |
13 |
3 |
3 |
42 |
| 2 |
SLNA |
20 |
8 |
9 |
3 |
33 |
| 3 |
Đồng Tháp |
19 |
7 |
7 |
5 |
28 |
| 4 |
Bình Dương |
20 |
7 |
7 |
6 |
28 |
| 5 |
Khánh Hòa |
19 |
7 |
6 |
6 |
27 |
| 6 |
T&T Hà Nội |
19 |
8 |
3 |
8 |
27 |
| 7 |
Thể Công |
19 |
8 |
2 |
9 |
26 |
| 8 |
Đồng Tâm |
19 |
5 |
11 |
3 |
26 |
| 9 |
Hải Phòng |
19 |
8 |
1 |
10 |
25 |
| 10 |
HAGL |
18 |
7 |
2 |
9 |
23 |
| 11 |
Nam Định |
19 |
6 |
5 |
8 |
23 |
| 12 |
TP HCM |
18 |
6 |
4 |
8 |
22 |
| 13 |
QK 4 |
19 |
7 |
0 |
12 |
21 |
| 14 |
Thanh Hóa |
19 |
4 |
4 |
11 |
16 |
Khoa Nguyễn