Bí mật vụ HLV Scolari phải dạt tới Uzbekistan
Sau khi bị Chelsea sa thải, nhà cầm quân người Brazil được đề nghị ở lại Ngoại hạng Anh dẫn dắt một đội bóng khác, nhưng không thể nhận lời.
>Scolari tìm được việc làm mới ở Uzbekistan
Nguyên nhân cơ bản mà Luiz Felipe Scolari đưa ra là vì ràng buộc trong hợp đồng với Chelsea. "Theo điều khoản đã cam kết, tôi không được dẫn dắt bất cứ đội bóng Anh nào trong vòng một năm kể từ khi bị sa thải".
 |
| Quãng thời gian gắn bó với Chelsea không đẹp như Scolari mong đợi. |
Bốn tháng sau khi bị hất khỏi chiếc ghế huấn luyện ở Chelsea, chiến lược gia từng giúp Brazil vô địch World Cup 2002 quyết định nhận lời đến Uzbekistan dẫn dắt CLB đương kim vô địch Bunyodkor - nơi có cậu học trò cũ Rivaldo đang thi đấu và nhận mức lương khủng 80.000 bảng mỗi tuần.
"Ngoài một lời mời ở lại Anh, tôi còn nhận được một số đề nghị khác cả ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Nhưng vì e ngại xảy ra tình trạng như ở Chelsea nên tôi quyết định chọn một dự án mới mẻ hơn", nhà cầm quân 60 tuổi phân tích về lý do ông sang Trung Á.
Theo hợp đồng, Scolari sẽ dẫn dắt Bunyodkor trong 18 tháng. Sau thời điểm đó, ông muốn trở về quê nhà Brazil. "Tôi cảm thấy mỏi mệt khi xa nhà. Tôi muốn được đến những bãi biển, được dẫn dắt một đội bóng nào đó ở Brazil", ông tiết lộ. "Tôi sẽ làm công tác huấn luyện thêm ba đến bốn năm nữa rồi về hưu".
Hà Uyên tổng hợp